.

Nô nức ngày hội tòng quân

Thứ Hai, 17/02/2014, 16:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 17-2, tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa và Tuyên Hóa đã tưng bừng tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2014.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa các tân binh huyện Lệ Thủy lên đường nhập ngũ năm 2014.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa các tân binh huyện Lệ Thủy.

* Tại huyện Lệ Thủy, dự lễ giao nhận quân có đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện Lệ Thủy và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện...

Thời gian qua, với phương châm “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”…, nhờ làm tốt công tác công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên công tác tuyển quân năm nay ở Lệ Thủy đạt khá tốt. Trong ngày hội tòng quân (17-2), huyện Lệ Thủy có 100 thanh niên lên đường nhập ngũ. Số tân binh này được giao về các đơn vị: Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình; Sư đoàn 968 (Quân khu 4); Vùng 3 Hải quân.

Các tân binh lên đường nhập ngũ.
Các tân binh lên đường nhập ngũ.

Các tân binh huyện Lệ Thủy lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc lần này đều là đoàn viên, tuổi đời bình quân từ 18 đến 25, có sức khỏe tốt và trình độ học vấn từ THCS trở lên, 4 tân binh là người dân tộc Bru-Vân Kiều.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã chúc mừng các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, đồng thời dặn dò các tân binh trước lúc lên đường cần tích cực noi gương, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại đơn vị. Đại diện các tân binh cũng đã phát biểu ý kiến thể hiện niềm vinh dự, tự hào khi được trở thành Bộ đội Cụ Hồ; nguyện tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin và truyền thống anh hùng của quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Văn Minh

* Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, sáng 17-2, tại sân vận động trung tâm, huyện Quảng Ninh đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Châu Tiến Dũng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo huyện Quảng Ninh và các xã, thị trấn; 75 tân binh cùng đông đảo nhân dân trong toàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các tân binh.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các tân binh.

Tham gia nhập ngũ đợt 1 năm 2014, huyện Quảng Ninh có 75 thanh niên, trong đó có 3 thanh niên dân tộc Vân Kiều, độ tuổi từ 19 đến 24; sức khỏe loại một 33 người, loại hai 35 người và loại ba 7 người; trình độ văn hóa: THCS 22 người, THPT 49 người và Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp 4 người. Những tân binh huyện Quảng Ninh được các đơn vị: Vùng III-Hải quân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sư đoàn 968-Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp nhận.

Buổi lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và các ban ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình đã tặng hoa, căn dặn con em lên đường nhập ngũ cố gắng tiếp bước và giữ vững truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng và quân đội giao phó, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

T. Long

* Tại huyện Minh Hóa dự lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2014 có đồng chí Nguyễn  Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh căn dặn, động viên tân binh huyện Minh Hóa trước lúc lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh căn dặn, động viên tân binh huyện Minh Hóa trước lúc lên đường nhập ngũ.

Trong đợt giao nhận quân này, huyện Minh Hóa có 60 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ và được biên chế vào 2 đơn vị: Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sư đoàn 968. Các tân binh đều có đạo đức tốt, trình độ học vấn đạt và vượt yêu cầu.

Bịn rịn lúc chia tay.
Bịn rịn lúc chia tay.

Việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, động viên tân binh và gia đình trước lúc lên đường cũng được địa phương và cấp trên quan tâm nên tư tưởng, tinh thần các thanh niên rất phấn khởi trước lúc nhập ngũ, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà đất nước giao phó.

Xuân Vương

* Ngày 17-2, huyện Tuyên Hóa đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2014. Đến dự có đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Sở Tài chính; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tuyên Hóa và đông đảo thân nhân, gia đình có con em lên đường nhập ngũ trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.

Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà cho đại diện đơn vị nhận quân.
Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà cho đại diện đơn vị nhận quân.

Nhìn chung, các bước thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện chu đáo. Các địa phương đã bám sát tinh thần chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, phối hợp tổ chức việc xét tuyển, khám sức khỏe thanh niên trong độ tuổi nghiêm túc.

Tại lễ giao nhận quân năm nay, huyện Tuyên Hóa tiến hành giao 65 công dân đủ điều kiện tham gia nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân là Sư đoàn 968 và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Trước ngày diễn ra lễ giao quân, các địa phương, gia đình đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên các tân binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó.

Nguyễn Hoàng