.

Cảnh báo tội phạm trộm cắp tài sản ở lứa tuổi vị thành niên

Thứ Sáu, 01/12/2017, 08:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong tháng 10 và tháng 11-2017, trên địa bàn Quảng Bình liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp tài sản. Theo như lời khai báo của bị hại thì số tài sản mất trộm chủ yếu là điện thoại di động, laptop, máy tính bảng, xe máy, xe máy điện và tiền mặt.

 

Đối tượng Hoàng Hữu Anh và dụng cụ gây án.
Đối tượng Hoàng Hữu Anh và dụng cụ gây án.

Trước tình hình trộm cắp tài sản đang có chiều hướng gia tăng, Công an các địa phương trong tỉnh đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trường vào cuộc đấu tranh, truy tìm thủ phạm.

Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai lực lượng, Công an các địa phương đã điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Điển hình trong ngày 20-11-2017, Công an thành phố Đồng Hới điều tra, làm rõ 1 nhóm đối tượng do Hoàng Hữu Anh (SN 2001) ở xã Thuận Đức, Đồng Hới cầm đầu gây ra vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng sửa chữa điện thoại Đức Duẫn ở thôn Thuận Vinh, xã Đức Ninh (Đồng Hới) vào đêm 17 rạng sáng 18-11-2017, lấy trộm 2 máy tính bảng và 6 điện thoại di động, tổng giá trị thiệt hại 17 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng án, đối tượng Anh khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện thêm 8 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn.

Cũng trong ngày, Công an huyện Quảng Ninh đã điều tra làm rõ đối tượng Vũ Đức Bảo (SN 2004) ở tỉnh Hải Dương gây ra vụ trộm cắp xe máy nhãn hiệu HONDA LEAD màu trắng BKS 73G-150.64 của chị Nguyễn Thị Thanh Tâm ở xã Gia Ninh (Quảng Ninh) vào ngày 17-11-2017. Quá trình đấu tranh, Bảo khai nhận đã cùng với 2 đối tượng khác đột nhập vào nhà anh Trần Đức Trọng ở xã Gia Ninh (Quảng Ninh) lấy trộm 1 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và 16.500.000đ tiền mặt.

Cùng thời gian đó, Bảo và đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên dọc tuyến QL1A thuộc địa phận huyện Lệ Thủy. Ngoài ra, trong tháng 10-2017, Công an huyện Quảng Ninh đã điều tra, làm rõ 3 đối tượng gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản của nhà dân, gồm: Trần Ngọc Núi (SN 2003) ở Phúc Mỹ, xã Xuân Ninh (Quảng Ninh) đột nhập vào nhà chị Trương Thị Nhung ở cùng thôn lấy trộm 15 triệu đồng tiền mặt; Nguyễn Văn Mùi (SN 2003) ở thôn Bến, Vạn Ninh thực hiện hành vi trộm cắp 2 máy tính xách tay tại Trường THCS Vạn Ninh; Lê Quý Thông (SN 2002) ở Hiền Lộc, xã Duy Ninh 2 lần đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Thảo ở thôn Phú Vinh, xã Duy Ninh lấy trộm 9 triệu đồng tiền mặt.

Trên địa bàn Lệ Thủy, Công an huyện đã tích cực điều tra làm rõ 2 đối tượng gồm: Trần Văn Hiếu (SN 2001) và Võ Thanh Danh (SN 2001) đều ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy gây ra vụ trộm cắp xe máy điện của anh Nguyễn Quang Huy ở xã Mỹ Thủy vào ngày 17-11-2017. Công an huyện Tuyên Hóa điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Thành Trường (SN 2001) ở xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa gây ra vụ trộm cắp xe máy điện trên địa bàn...

Tang vật trong các vụ án do Hoàng Hữu Anh cùng đồng bọn gây ra đã bị cơ quan Công an thu giữ.
Tang vật trong các vụ án do Hoàng Hữu Anh cùng đồng bọn gây ra đã bị cơ quan Công an thu giữ.

Trước cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do muốn có tiền phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân nên đã nghe theo bạn bè ru rê đi trộm cắp tài sản. thủ đoạn của các đối tượng là sau khi đến những khu vực có nhiều nhà trọ, nhà dân, trường học và các cửa hàng bán và sửa chữa điện thoại nếu quan sát thấy mọi người đã ngủ say, xung quanh không có ai trông coi thì tìm mọi cách đột nhập vào lấy trộm tài sản.

Qua các vụ việc này, mọi người dân cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản của mình, trước khi đi ngủ phải kiểm tra, đóng chốt cửa cẩn thận, đừng chỉ vì chủ quan mà vô tình tiếp tay cho tội phạm hoạt động.

Từ các vụ việc nói trên cũng cho thấy, tình trạng vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị thành niên đang ngày một gia tăng, cảnh báo đến các bậc làm cha, làm mẹ trong việc quản lý, giáo dục con em của mình; các cấp, các ngành cần có sự vào cuộc kịp thời, cùng sự chung tay, góp sức của toàn xã hội để ngăn chặn và hạn chế tình trạng trẻ em lứa tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Thanh Hương