.

Hội Nông dân huyện Quảng Trạch: Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ Tư, 19/08/2015, 08:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, Hội Nông dân huyện Quảng Trạch luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, phá vỡ thế độc canh sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi truyền thống, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn, tạo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa được đói, giảm được nghèo, nâng cao mức sống cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Xác định sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp là khâu đột phá then chốt trong phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Quảng Trạch đã khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư vốn vào sản xuất, chăn nuôi gắn với tình hình thực tế của địa phương. Để phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” thực sự hiệu quả, hàng năm, các cấp Hội Nông dân huyện Quảng Trạch đã phối hợp với các đoàn thể, địa phương vận động hội viên nông dân tập trung đầu tư vốn phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.

Từ đó, đã khích lệ, động viên nông dân hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham gia thực hiện các mô hình, dự án phát triển kinh tế, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác.

Đến thăm mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Nguyễn Luận, thôn Thanh Sơn, xã Quảng Thanh, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng về quy mô phát triển kinh tế vườn của gia đình. Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân về chuyển giao kỹ thuật và tìm tòi học hỏi qua sách báo các mô hình mới, anh Luận quyết định phát triển kinh tế theo mô hình tổng hợp đa cây, con.

Trên diện tích 3ha, anh Luận đã đầu tư trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Không chỉ dừng lại ở chăn nuôi và trồng cây, anh còn mạnh dạn thầu hồ chứa nước của thôn với diện tích gần 1ha, để thả các loại cá mè, rô phi đơn tính. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nuôi và phòng bệnh cho cá, nên mỗi năm gia đình anh xuất bán khoảng 3 tạ cá. Diện tích còn lại, anh Luận quyết định chăn nuôi 400 con gà thương phẩm, gần 30 con lợn, nuôi trâu.

Mô hình sản xuất giống lúa tại chỗ đã giúp nông dân chủ động về số lượng và chủng loại có chất lượng.
Mô hình sản xuất giống lúa tại chỗ đã giúp nông dân chủ động về số lượng và chủng loại có chất lượng.

Anh Luận cho biết, năm 1995, gia đình anh chuyển vào sinh sống ở vùng đất mà ban đầu chỉ là những rừng cỏ hoang, để có một diện tích đất tiềm năng như bây giờ, vợ chồng anh phải mất gần 7 năm phát quang, cải tạo, đắp đất vùng sình lầy, san ủi vùng gò đồi, chinh phục đất hoang hóa thành màu mỡ. Trước đây, khu vườn nhà anh lúc nào cũng sum suê cây trái, nhưng cơn bão năm 2013 đã tàn phá cây cối, hiện tại anh chị đang san đất để trồng vải, xoài, nhãn và chuối. Trung bình mỗi năm, sau khi trừ mọi chi phí gia đình anh thu lãi khoảng hơn 100 triệu đồng.

Để phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu, thực sự là bước đệm vững chãi giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện đã thường xuyên tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của phong trào đến hội viên, đồng thời tổ chức cho hội viên đăng ký tham gia vào phong trào. Cùng với đó, hội đã chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kết các mô hình sản xuất có hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn để nhân rộng mô hình.

Hội đã phối hợp với các ngành liên quan, trung tâm dạy nghề tổ chức 181 lớp tập huấn, 50 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tổ chức được 21 buổi hội thảo đầu bờ, xây dựng được 225 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề để nông dân học và làm theo.

Từ đó, giúp nông dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế như: chương trình phát triển chăn nuôi, chương trình phát triển thủy sản, chương trình phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ngành nghề nông thôn, chương trình phát triển kinh tế tổng hợp vùng gò đồi, kinh tế trang trại.

Điển hình có hộ gia đình ông Dương Văn Trung ở xã Quảng Xuân với mô hình kinh tế trang trại, trồng trọt kết hợp chăn nuôi cho thu nhập 400 triệu đồng mỗi năm; hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc Sơn ở xã Quảng Lưu với mô hình kinh tế vườn cho thu nhập 150 triệu đồng mỗi năm...

Để giúp hội viên nông dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thành lập và quản lý 125 tổ vay vốn, thu hút hơn 5.700 lượt hộ gia đình tham gia với số vốn được vay 92 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xây dựng được 74 tổ vay vốn, tín chấp hỗ trợ cho 3.300 hội viên nông dân vay hơn 115 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Những năm qua, Hội Nông dân huyện đã vận động những hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ 475 hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu bằng nhiều hình thức như giúp ngày công lao động, cho vay vốn không tính lãi, hỗ trợ cây con giống, hướng dẫn khoa học kỹ thuật. Từ hiệu quả đem lại, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được đông đảo hội viên, nông dân hưởng ứng, tham gia tích cực.

Đến nay, toàn huyện có 6.561 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, cấp Trung ương có 74 hộ, cấp tỉnh có 310 hộ, cấp huyện 747 hộ và cấp cơ sở 5.430 hộ. Mỗi năm, các cấp hội trực tiếp giúp đỡ 116 hộ thoát nghèo, phối hợp giúp đỡ trên 500 hộ thoát nghèo, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện nhà.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới để ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân huyện Quảng Trạch tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua, đoàn kết giúp nhau phát huy nội lực để làm giàu và giảm nghèo bền vững; tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân, gắn phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi để mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững.

P.V