.

Bảo đảm nước tưới cho vụ sản xuất hè-thu

Thứ Năm, 25/06/2015, 08:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, tình trạng nắng hạn kéo dài, mực nước ở các hồ, đập trên địa bàn huyện Quảng Trạch xuống thấp kỷ lục trong những năm trở lại đây gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Mấy ngày qua, mặc dù trên địa bàn có mưa, nhưng lượng nước tích ở các hồ đập không đáng kể. Trước tình hình đó, huyện Quảng Trạch đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, phù hợp với thực tế, chủ động nguồn nước tưới nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất…

Mực nước hồ Trung Thuần xuống thấp khiến nhiều diện tích đất lúa không có nước sản xuất.
Mực nước hồ Trung Thuần xuống thấp khiến nhiều diện tích đất lúa không có nước sản xuất.

Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện Quảng Trạch xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài, lượng mưa trung bình thấp hơn nhiều năm qua. Mực nước ở các hồ lớn, đập dâng trên địa bàn xuống mức thấp gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Theo kế hoạch, vụ hè - thu năm nay toàn huyện Quảng Trạch có tổng diện tích 3.400 ha lúa.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm 700 ha đất lúa có nguy cơ bỏ hoang do không có nước sản xuất. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các xã như Quảng Phương 309ha, Quảng Lưu 218 ha, Quảng Thạch 85 ha. Ngoài diện tích trồng lúa bị hạn nặng, hàng chục ha hoa màu và cây công nghiệp, đặc biệt là cây tiêu vừa kịp hồi phục sau bão số 10 năm 2013 có nguy cơ bị chết do thiếu nước tưới...

Trước tình hình đó, huyện Quảng Trạch đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế, chủ động xây dựng phương án chống hạn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và bảo đảm không để ruộng bị bỏ hoang do thiếu nước tưới. Ngay sau vụ thu hoạch lúa đông-xuân, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động hướng dẫn cho bà con nông dân tận dụng nguồn nước có sẵn, gặt và làm đất, sử dụng những giống lúa ngắn ngày, có khả năng chịu hạn cao để gieo cấy ngay.

Bên cạnh đó, UBND cũng chỉ đạo các phòng chức năng, địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con nông dân tích cực chuyển đổi cây trồng, tiết kiệm nguồn nước đang cạn kiệt.

Hiện tại, toàn huyện đã gieo cấy được 2.700 ha lúa hè - thu, để đạt năng suất và an ninh lương thực năm 2015, huyện Quảng Trạch chủ trương huy động mọi nguồn lực có thể để bảo đảm sự sinh trưởng tốt cho diện tích lúa đã gieo cấy. Cụ thể, huyện đã phối hợp chặt chẽ với chi nhánh thủy nông lắp đặt các trạm bơm dã chiến tại các vị trí cống lấy nước nhằm tận dụng tối đa mọi nguồn nước; tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy bảo đảm thông thoáng từ đầu mối tới mặt ruộng; lên lịch tưới hợp lý, tiết kiệm nguồn nước...

Nông dân Quảng Trạch được mùa trong vụ sản xuất đông-xuân 2014-2015.
Nông dân Quảng Trạch được mùa trong vụ sản xuất đông-xuân 2014-2015.

Đối với diện tích lúa không có nước sản xuất, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang trồng các loại cây có khả năng chịu hạn cao phù hợp với điều kiện từng địa phương như ngô, đậu xanh, mía... Cán bộ Phòng Nông nghiệp thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn cho nông dân lên luống bảo đảm kỹ thuật và gieo trồng kịp thời, không bỏ ruộng hoang. Huyện cũng đã trích ngân sách hơn 400 triệu đồng để hỗ trợ cho bà con nông dân chuyển đổi cây trồng. Hiện toàn huyện Quảng Trạch đã xây dựng được kế hoạch chuyển đổi hơn 500 ha đất lúa sang các loại cây trồng trên cạn khác.

Ở các xã bị hạn nặng như Quảng Thạch, Quảng Lưu, hàng chục ha tiêu có nguy cơ bị chết do thiếu nước, Phòng Nông nghiệp huyện cùng phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn bà con tạo bồn ủ gốc để tưới tránh sự lãng phí nước và bón phân cân đối góp phần tăng cường khả năng chịu hạn cho cây trồng.

Nhờ chủ động các biện pháp phòng chống hạn, Quảng Trạch đã phần nào khắc phục được những bất lợi do thời tiết gây ra cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, thời gian tới, theo dự báo tình hình nắng nóng có thể kéo dài đến hết tháng 7, các ngành chức năng và chính quyền Quảng Trạch cần có nhiều biện pháp mang tính bền vững cho các năm tiếp theo, nhất là trong điều kiện biến đổi hậu, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường...

P.V