.

Huyện Lệ Thủy: Các dự án định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số triển khai chậm

Thứ Sáu, 15/08/2014, 07:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là các dự án di dân tái định cư cho đồng bào dân tộc Vân Kiều thuộc 2 xã Kim Thủy và Ngân Thủy.

Trong đó, xã Kim Thủy sẽ di dời 67 hộ dân từ các bản Bang, Chuôn, An Bai, Hà Lẹc đến khu tái định cư mới thuộc khu vực bản Bang với diện tích 20ha.

Khu tái định cư ở bản Bang, xã Kim Thủy chỉ mới khởi động  bằng việc xây dựng điểm trường tiểu học.
Khu tái định cư ở bản Bang, xã Kim Thủy chỉ mới khởi động bằng việc xây dựng điểm trường tiểu học.

Hiện tại dự án chỉ mới bắt đầu khởi động bằng việc xây dựng điểm Trường tiểu học Kim Thủy gồm dãy nhà 2 tầng, 8 phòng học, tổng vốn đầu tư 4.550 triệu đồng.

Tại xã Ngân Thủy, dự án di dời 29 hộ đồng bào Vân Kiều từ bản Đá Còi đến định cư tại bản km 19 với kinh phí hỗ trợ 1.045 triệu đồng, thời gian dự kiến hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay cũng khó lòng thực hiện được.

T.Long