.

Phụ nữ Bố Trạch giúp nhau xoá đói giảm nghèo

Thứ Tư, 15/01/2014, 08:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2013, cùng với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, gần 29.000 hội viên phụ nữ huyện Bố Trạch đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chung tay giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Từ trong phong trào, đã có hàng nghìn hộ gia đình thoát nghèo, nhiều mô hình trang trại kiểu mẫu, nhiều hội viên điển hình... khẳng định vai trò của Hội trong quá trình phát triển của địa phương.

Xin dẫn ra đây một vài con số nổi bật mà cán bộ và hội viên Hội LHPN huyện Bố Trạch đã gặt hái được trong năm 2013. Đó là giúp 1.106 gia đình hội viên thoát nghèo, trong đó có nhiều gia đình do phụ nữ làm chủ hộ; giúp 1.899 hội viên với số tiền, ngày công, con, cây giống trị giá gần 1,8 tỷ đồng; thành lập mới 10 câu lạc bộ "Liên thế hệ tự giúp nhau" với 550 thành viên để cùng chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên trong cuộc sống; xây dựng và phát triển thành công nhiều mô hình như "Phụ nữ sản xuất kinh doanh kiểu mẫu", "Nuôi cá lồng", "Nuôi gà thả vườn", "Trồng rau sạch", "Dịch vụ ẩm thực"... thu hút sự tham gia của hàng trăm hội viên.

Năm 2013, chị em hội viên toàn huyện đã tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm  65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, Chỉ thị  03/CT-TW “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả, chị em hội viên toàn huyện đã tiết kiệm được 2.544 triệu đồng xét cho 2.135 hội viên vay, nâng tổng số tiết kiệm lên trên 9 tỷ đồng và trên 5.000 hội viên được vay vốn. Tiêu biểu trong phong trào này là hội viên ngành Giáo dục - Đào tạo, Hội Phụ nữ thị trấn Nông trường Việt Trung...

Và bằng nhiều hình thức tiết kiệm,  Hội Phụ nữ các xã  Bắc Trạch, Lý Trạch, Hưng Trạch đã ủng hộ 60 triệu đồng xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho 3 hội viên nghèo; nữ công khối cơ quan quyên góp được gần 30 triệu đồng xây một mái ấm và tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi vào dịp cuối năm học, ngày Quốc tế Thiếu nhi...

Trang trại cao su của chị Dương Thị Hồng Gấm tại xã Tây Trạch.
Trang trại cao su của chị Dương Thị Hồng Gấm tại xã Tây Trạch.

Không chỉ nỗ lực chia sẻ khó khăn cùng nhau, năm qua, chị em hội viên đã tham gia nhiều lớp tập huấn để nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh... Gần 200 lớp tập huấn đã được mở với sự tham gia của 4.133 chị em, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ cho hội viên trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng đã thực hiện tốt vai trò "bà đỡ" cho chị em hội viên trong quá trình giải ngân các dự án với số tiền 750 triệu đồng cho các thành viên CLB "Liên thế hệ tự giúp nhau" vay, gần 300 triệu đồng để duy trì và phát triển một số mô hình chăn nuôi, làm nấm Linh chi cho hội viên Sơn Trạch và Sơn Lộc.

Đặc biệt, việc Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho 7.705 hộ vay với số vốn gần 150 tỷ đồng, đưa tổng số vốn do Hội quản lý đạt trên 175 tỷ đồng với 16.000 hộ vay. Vừa tín chấp cho vay, Hội Phụ nữ các cấp đã thực hiện tốt hoạt động phối hợp trong kiểm tra hiệu quả sử dụng đồng vốn, đôn đốc thu nợ, thu lãi, bảo đảm đúng quy định, tạo niềm tin và làm tiền đề cho những hoạt động bền vững trong tương lai.

Đến thời điểm này, toàn huyện có 357 mô hình của phụ nữ làm ăn có hiệu quả, trong đó đáng chú ý có 10 mô hình thu nhập bình quân từ 100 đến 250 triệu đồng/năm, thu hút và giải quyết việc làm cho 10 đến 15 lao động nữ. Tiêu biểu là các mô hình chế biến thủy hải sản ở Đức Trạch, mô hình VAC của chị Dương Thị Hồng Gấm, trang trại cao su của chị Nguyễn Thị Tâm xã Tây Trạch. Ngoài ra còn hàng nghìn mô hình khác như làm bún, bánh, chăn nuôi lợn nái, bò... khá hiệu quả với mức thu nhập trên 150 triệu đồng/năm...

Cũng trong năm 2013, thiên tai đã ảnh hưởng nặng nề đến toàn địa phương. Trong thiệt hại chung của toàn huyện, nhiều gia đình hội viên gần như trắng tay. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, chị em hội viên phụ nữ toàn huyện đã huy động hàng nghìn ngày công để thu dọn vườn cao su, thu hoạch sắn, sửa sang nhà cửa, cơ sở sản xuất để sớm ổn định cuộc sống.  Hàng trăm triệu đồng tiền quyên góp từ các tổ chức và chị em hội viên trong huyện đã kịp thời đến tận tay những gia đình hội viên gặp khó khăn, làm ấm lòng người dân sau thiên tai...

Chung tay giúp nhau trong sản xuất, đời sống, chị em hội viên phụ nữ huyện Bố Trạch đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong hành trình phát triển của địa phương, xứng đáng là những phụ nữ với tám chữ vàng "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang", góp phần xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.

D.C