Người Việt dùng hàng Việt là yêu nước Việt:

Bước chuyển trong ý thức của người tiêu dùng

Cập nhật lúc 14:36, Thứ Sáu, 14/09/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Qua 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã mang lại những hiệu ứng tích cực, tạo bước chuyển biến tốt trong ý thức tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh ta. Nhiều thương hiệu hàng Việt đã chiếm thị phần lớn trong các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hóa và các chợ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa...

Từ hiệu quả trong công tác tuyên truyền

Trước hết phải nói đến vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, về doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam đến với người tiêu dùng cũng như cổ động các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động, các sản phẩm, hàng hóa được người tiêu dùng ưa chuộng.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã sớm nhập cuộc và có nhiều phương thức triển khai tuyên truyền phong phú, thiết thực về cuộc vận động. Thông qua việc thường xuyên duy trì chuyên mục “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Dùng hàng Việt là yêu nước Việt”, “Công thương Quảng Bình”, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, định hướng để người tiêu dùng có ý thức ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thông tin kịp thời những doanh nghiệp vi phạm về sản xuất kinh doanh, thông tin về giá cả thị trường để người tiêu dùng biết và lựa chọn trong việc mua sắm hàng hóa.

Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm đã giúp các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của đơn vị rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh; phát huy trách nhiệm, vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; xây dựng thương hiệu; cam kết bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người tiêu dùng, góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, vận động nhân dân sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Các mặt hàng tiêu dùng mang thương hiệu Việt luôn được  người dân tin dùng.
Các mặt hàng tiêu dùng mang thương hiệu Việt luôn được người dân tin dùng.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh đã hướng dẫn UBMTTQVN các huyện, thành phố và các tổ chức thành viên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động thông qua các buổi họp dân ở thôn, xóm, địa bàn dân cư, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, nhóm nòng cốt ở cơ sở, qua hệ thống truyền thanh thôn, xóm. Đồng thời, hướng dẫn triển khai lồng ghép cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trở thành một nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân của Mặt trận các cấp đến từng khu dân cư, hộ gia đình và đưa vào tiêu chí thi đua trong hệ thống Mặt trận.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã chỉ đạo UBMTTQVN các huyện, thành phố tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động đến các tổ chức thành viên cùng cấp, Mặt trận cơ sở; vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp thi đua sản xuất thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm...

...đến những tín hiệu vui

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thực sự trở thành động lực để phát triển hàng hóa sản xuất nội địa, thương hiệu hàng hóa trong nước đã dần chiếm lĩnh thị trường tiêu dùng trong tỉnh, nhất là vào các dịp lễ, tết...

Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa Việt Nam đã tăng lên đáng kể, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, người tiêu dùng quan tâm mua sắm các mặt hàng trong nước, trong tỉnh sản xuất với sự tin tưởng hơn về mặt chất lượng, mẫu mã và giá cả sản phẩm. Các doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm trước yêu cầu phát triển của đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, do đó chủ động hơn trong phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để thâm nhập thị trường nhất là thị trường nông thôn.

Đi đôi với nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp cũng đã xúc tiến quảng bá thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, đổi mới dịch vụ phân phối.... giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận và mua sắm hàng hóa Việt Nam. Nhiều sản phẩm đã chiếm lĩnh và đứng vững trên thị trường trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu như sản phẩm phân bón của Công ty Sông Gianh, Tổng công ty Nông nghiệp, Công ty Lệ Ninh; các sản phẩm vật liệu xây dựng như gạch, xi măng, đá xây dựng của Công ty cổ phần Gốm sứ, Công ty Cổ phần VLXD 1-5, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình; các sản phẩm may mặc của Xí nghiệp May xuất khẩu Hà Quảng; các sản phẩm của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, Công ty cổ phần Nước khoáng Bang...

Một số doanh nghiệp, nhà sản xuất đã quan tâm hơn đến việc xây dựng mạng lưới bán lẻ, đưa hàng Việt về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tạo được sự chú ý và tác động tích cực đến xu hướng sử dụng hàng Việt của người dân ngày càng nhiều hơn. Hàng hóa tiêu dùng nội địa từng bước chiếm được thị phần, chiếm từ 79 - 92% thị phần ở các chợ, cửa hàng bách hóa tổng hợp và siêu thị. Điển hình như siêu thị Hiếu Hằng (Đồng Hới), siêu thị Hùng Hồng (Quảng Trạch), siêu thị Diến Hồng (Minh Hóa)... Sản phẩm hàng hoá phục vụ nhu cầu học tập của học sinh có đến 90% là hàng Việt; sản phẩm thuốc, dụng cụ y tế chiếm trên 60% trong các bệnh viện và tiêu dùng trong nhân dân... Hiệu quả từ việc thực hiện cuộc vận động đã thúc đẩy nhiều ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh phát triển, nhiều sản phẩm có chất lượng cao, hình thức đẹp, giá cả hợp lý, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng như nón lá Quảng Thuận, các mặt hàng mỹ nghệ mây xiên Quảng Phương (Quảng Trạch), rượu Tuy Lộc, chiếu cói An Xá, nón lá Quy Hậu, chổi đót Mai Thủy (Lệ Thủy)...

Thời gian qua, các hoạt động xúc tiến thương mại hướng về thị trường nội địa diễn ra khá sôi động trên địa bàn tỉnh ta. Hoạt động bán hàng khuyến mãi vào những dịp lễ, tết đã thu hút được sự chú ý của khách hàng. Hàng hóa khá đa dạng tập trung vào đồ gia dụng, mỹ phẩm, dược phẩm, hàng điện tử, điện lạnh, đồ uống, dịch vụ ngân hàng, điện thoại và dịch vụ điện thoại. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với Sở Công thương tổ chức được 4 hội chợ triển lãm, trong đó, thành phố Đồng Hới tổ chức 2 hội chợ; các huyện Quảng Trạch và Lệ Thủy mỗi huyện tổ chức 1 hội chợ. Sở Công Thương cũng đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát thị trường, giám định các cơ sở sản xuất, kinh doanh để kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, tích cực phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động.

Tính từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2012, Sở Công thương đã tiếp nhận và theo dõi thông báo thực hiện khuyến mãi của 1.844 doanh nghiệp; phối hợp tổ chức 7 hội chợ, trong đó có 2 hội chợ quốc tế 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan. Nhìn chung, hàng hóa tại hội chợ đa dạng, phong phú gồm các mặt hàng truyền thống của địa phương như hàng nông sản, rượu, mộc mỹ nghệ, nón lá, may mặc... Đặc biệt, năm 2011, Sở đã tiếp nhận và theo dõi 1 đợt bán hàng về nông thôn với tất cả các điểm bán hàng cố định và di động của doanh nghiệp tại các điểm bán hàng trên địa bàn tỉnh.

Song song với đó, Sở Công thương thường xuyên chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc thực hiện bán hàng khuyến mãi trên địa bàn; phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng chính sách kích cầu, khuyến khích tiêu dùng để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu công nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng trên trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất trong nước, nâng cao sức mạnh hàng nội địa, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Trong năm 2011, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 2.917 trường hợp, phát hiện 459 vụ vi phạm, cảnh cáo 16 vụ, phạt tiền 443 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu hơn 400 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, các đội quản lý thị trường đã kiểm tra 1.083 trường hợp, phát hiện 205 vụ vi phạm, xử phạt cảnh cáo 3 vụ, phạt tiền 202 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu là trên 315 triệu đồng.

Có thể nói, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã tác động tích cực đến ý thức sử dụng hàng Việt của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đây chính là yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, của đất nước nói chung.

                                                                                Nguyễn Hoàng

 

,
.
.
.