.

Tổ chức tốt 10 hoạt động hỗ trợ giáo dục trong trường học

Thứ Năm, 18/05/2017, 12:22 [GMT+7]
(QBĐT) - Thời gian qua, các cấp Hội Khuyến học tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội có ký kết chương trình phối hợp, ngành Giáo dục - Đào tạo, Hội cha mẹ học sinh tổ chức tốt 10 hoạt động hỗ trợ giáo dục trong trường học.
Hội Khuyến học tỉnh vận động phối hợp trao học bổng cho học nghèo vượt khó năm học 2016-2017 của huyện Bố Trạch.
Hội Khuyến học tỉnh vận động phối hợp trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó năm học 2016-2017 của huyện Bố Trạch.
Ngoài những hoạt động khuyến học, khuyến tài thường xuyên, năm 2016, chia sẻ với Quảng Bình bị ảnh hưởng nặng nề của sự cố môi trường biển và hai đợt lũ liên tiếp, đã có nhiều Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn tỉnh để các em được tiếp tục đến trường.
 
Đồng thời, Hội Khuyến học các cấp đã có các hình thức vận động quỹ đa dạng, phong phú, kịp thời tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong rèn luyện học tập, hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2015- 2016 và học kỳ I năm học 2016- 2017. Đã có 57.390 lượt học sinh, sinh viên được nhận học bổng từ các loại Quỹ Khuyến học với số tiền 29.893 triệu đồng; thưởng giáo viên dạy giỏi 1.820 lượt, số tiền 1.220 triệu đồng; thưởng học sinh giỏi, học sinh đạt giải các cấp 3.120 lượt trên 3.120 triệu đồng.
 
Những hoạt động này đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nâng cao chất lượng học tập của học sinh và vận động học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường.
Nội Hà