.
Chào mừng Đại hội Hội LHPN huyện Tuyên Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016-2021:

Phụ nữ Tuyên Hóa đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Thứ Sáu, 26/08/2016, 08:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, truyền thống quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ ở Tuyên Hoá luôn thắt chặt sự đoàn kết, chung sức vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động... nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Với xuất phát điểm về kinh tế-xã hội thấp, thường xuyên chịu nhiều tác động bất lợi của thiên tai, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn lực dành cho đầu tư phát triển hạn chế, mức sống của nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng còn thấp, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động Hội khó khăn..., nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 5 năm qua, đội ngũ các cán bộ, hội viên phụ nữ Tuyên Hoá đã phát huy tốt tinh thần tự chủ, khắc phục  mọi khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Phụ nữ huyện Tuyên Hoá lần thứ XVIII đã đề ra.

Các cấp Hội Phụ nữ Tuyên Hoá luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Hàng năm, Hội tiến hành rà soát, đánh giá công tác cán bộ theo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực quản lý, điều hành công việc. Tỷ lệ cán bộ Hội được đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa theo quy định đã tăng lên.

Hiện 5/5 cán bộ Cơ quan Thường trực Hội LHPN Tuyên Hoá đều có trình độ đại học, 4 đồng chí có trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên (trong đó 2 đồng chí có trình độ cao cấp), 95,5% Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở có trình độ trung cấp chuyên môn (tăng 24% so với đầu nhiệm kỳ) và 90,4% có trình độ lý luận chính trị trung cấp (tăng 19,4% so với đầu nhiệm kỳ). Bằng nhiều hình thức hoạt động khác nhau, Hội đã thu hút nhiều chị em tham gia vào tổ chức với các đối tượng đặc thù như: nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ công giáo...

Đến nay, toàn huyện Tuyên Hoá có 161 chi hội, 310 tổ phụ nữ và không có thôn, bản trắng chi, tổ phụ nữ. Nhiệm kỳ qua, toàn huyện phát triển thêm 616 hội viên phụ nữ, nâng tổng số hội viên lên 13.076 người, tỷ lệ thu hút đạt khoảng 76% (trong đó hội viên nòng cốt là 2.687 người, đạt tỷ lệ 20,6%, tăng 248 hội viên so với đầu nhiệm kỳ). Qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Hội hàng năm, có 90,4% đạt vững mạnh (tăng 5,4% so với nhiệm kỳ trước) và 9,6% đạt khá, không có cơ sở trung bình...

Một mô hình xanh đường, sạch đồng của chị em phụ nữ vùng cao Ngư Hóa.
Một mô hình xanh đường, sạch đồng của chị em phụ nữ vùng cao Ngư Hóa.

5 năm trở lại đây, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” luôn được các cấp Hội Phụ nữ Tuyên Hoá quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Phong trào này được Hội gắn chặt với việc đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ Tuyên Hóa nhớ ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp”...

Từ đó, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp và thu được nhiều kết quả khả quan. Đối với lĩnh vực kinh tế, các tầng lớp phụ nữ ở huyện luôn năng động, sáng tạo, tích cực thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh với nhiều phong trào thiết thực như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi”, “Giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Mái ấm tình thương”...

Sự năng động, sáng tạo của phụ nữ đã góp phần đa dạng hoá ngành nghề, tạo việc làm ổn định và phát triển kinh tế gia đình, địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 18,054% (theo chuẩn cũ năm 2015), giảm 26,85% so với đầu nhiệm kỳ (năm 2011: 44,9%)...

Xác định cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là cách thiết thực nhất để vận động phụ nữ phát huy tốt khả năng đóng góp của mình vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở huyện, các cấp Hội Phụ nữ Tuyên Hoá đã tập trung lựa chọn các tiêu chí đang còn khó khăn để đề ra phương pháp hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tế và nguyện vọng của hội viên phụ nữ, như: tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chú trọng chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, nuôi dạy con tốt, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới; tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, bạo lực gia đình; tham gia tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, vận động con em đến trường; vận động gia đình hội viên hiến đất, góp sức làm đường giao thông; tiến hành xây dựng nhiều mô hình thắp sáng đường quê, trồng cây xanh...

Nhiệm kỳ qua, toàn huyện có 86% hội viên phụ nữ nghèo và 100% hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ được Hội LHPN Tuyên Hoá giúp đỡ với nhiều hình thức khác nhau như: hỗ trợ vốn, giống, phân bón, ngày công...

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội LHPN Tuyên Hoá đã hướng dẫn 100% đơn vị triển khai các chuyên đề học tập hàng năm, thu hút 58.535 lượt chị tham gia. Hội đã phát động toàn thể chị em thực hành tiết kiệm với nhiều hình thức như nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày... để chung tay giúp đỡ phụ nữ nghèo, đơn thân, thắt chặt tình tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư... 5 năm qua, Hội LHPN Tuyên Hoá đã vận động được khoảng 300 triệu đồng và 12,5 tấn gạo để giúp 1.928 phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội còn thành lập mới 631 nhóm tiết kiệm tín dụng (tăng 58,1%, vượt chỉ tiêu đề ra) để hỗ trợ lẫn nhau. Tổng nguồn vốn do Hội quản lý hiện đạt 94 tỷ đồng, tăng 95,8% so với đầu nhiệm kỳ. Từ nguồn vốn nói trên, Hội đã cho 3.764 lượt phụ nữ vay để xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điểm trong phát triển kinh tế hiệu quả như: mô hình chăn nuôi lợn sinh sản, lợn thịt, gà thả vườn, trồng ổi, dịch vụ tổng hợp, trồng rừng...

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2016-2021,  Hội LHPN huyện Tuyên Hoá tiếp tục chỉ đạo hội viên tăng cường sự đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ nhằm xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, những nhiệm vụ trọng tâm của Hội cũng như các mục tiêu về kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ huyện Tuyên Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Đinh Thị Ái Ninh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tuyên Hóa