.

Phụ nữ Đồng Hới chung sức xây dựng thành phố

Thứ Sáu, 19/08/2016, 17:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, truyền thống quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, 5 năm qua, phụ nữ Đồng Hới cùng với Đảng bộ và nhân dân thành phố nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động... với mục tiêu xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh.

Với sự nỗ lực của các cấp hội, cán bộ, hội viên đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội phụ nữ thành phố lần thứ XVIII đề ra. Tổ chức bộ máy các cấp hội được củng cố, kiện toàn, nhờ đó tập hợp, thu hút trên  92,5% chị em phụ nữ. Hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt trên 97%; tỷ lệ hộ gia đình có hội viên chiếm 95%. Tổng số hội viên toàn thành phố đến nay có 21.618  người, sinh hoạt tại 16 cơ sở hội, 3 đơn vị trực thuộc và 161 chi hội.

Các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Phụ nữ Quảng Bình nhớ ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp”; các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...  đã được các cấp hội phát động rộng rãi trong hội viên và được cụ thể hóa vào phong trào thi đua từng ngành, địa phương, đơn vị với nội dung và hình thức phù hợp.

Đáng chú ý là các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố đã năng động, sáng tạo, tích cực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh với nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả để phát triển kinh tế như phong trào "Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”... Qua đó, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, đời sống phụ nữ ngày càng nâng lên.

Trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, chị em đã năng động sáng tạo, biết kết hợp giữa lao động truyền thống với áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra những sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt.

Mô hình trồng nấm của một hội viên phụ nữ xã Thuận Đức.
Mô hình trồng nấm của một hội viên phụ nữ xã Thuận Đức.

Trong 5 năm qua có nhiều mô hình kinh tế phát triển và được nhân rộng như mô hình trồng rau sạch, ổi sạch, VAC tổng hợp ở Bắc Nghĩa, Nghĩa Ninh, Bảo Ninh, Bắc Lý, Đức Ninh; nuôi lợn đàn ở Đồng Sơn, Thuận Đức; mô hình cá-lúa tổng hợp ở Lộc Ninh, Nghĩa Ninh; nuôi tôm cua ở Phú Hải; chế biến hải sản có thương hiệu tại Bảo Ninh; trồng cao su, keo và chăn nuôi bò tại Thuận Đức, Đồng Sơn, Quang Phú.

Với tiểu thủ công nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn, nhiều chị em phụ nữ cùng với gia đình mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ mới, cải tiến mẫu mã tạo ra những sản phẩm đa dạng, có chất lượng phù hợp thị trường. Mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh từ kinh tế hộ gia đình thành doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút, tạo việc làm cho nhiều lao động từ các ngành nghề như chế biến hải sản, chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất gạch ngói, mộc dân dụng, gốm sứ.

Hội viên phụ nữ trên lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ ngày càng năng động, tự tin, khẳng định vai trò, vị thế của mình trong cơ chế thị trường. Chị em luôn nhạy bén, bắt kịp nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh doanh theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, cung cấp dịch vụ với chất lượng ngày càng cao, tăng thu nhập cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ và đóng góp cho xã hội.

Song song với phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, chị em tích cực tham gia các phòng trào giảm nghèo, giải quyết việc làm như “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”. Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” gắn với xây dựng nhà ở cho hộ nghèo do thành phố phát động được cấp hội hưởng ứng tích cực; 5 năm qua có trên 2.000 hộ nghèo được giúp đỡ, trong đó 1.158 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, đã thoát nghèo 461 hộ; đóng góp xây dựng 15 mái ấm tình thương trị giá 323 triệu đồng cho hội viên.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã chủ động khai thác các nguồn vốn, dự án quốc tế, Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn tiết kiệm của cán bộ, hội viên... với tổng số tiền trên 74.690 triệu đồng để giúp 11.337 lượt phụ nữ vay, trong đó 4.195 lượt phụ nữ nghèo.

Qua kiểm tra đánh giá, hàng năm có trên 85% phụ nữ  được vay vốn làm ăn có hiệu quả. Các cấp hội thực hiện hoạt động tiết kiệm đi đôi với tín dụng, 100% phụ nữ tham gia vay vốn qua các kênh của hội đều là thành viên các nhóm tiết kiệm tín dụng. Toàn thành phố hiện có, 1.506  nhóm tiết kiệm tín dụng các loại thu hút 26.122 thành viên; tổng số tiền tiết kiệm đến nay đạt 20,1 tỷ đồng, cho 6.751 phụ nữ vay phát triển kinh tế.

Trong quá trình hoạt động, cán bộ hội viên phụ nữ thành phố luôn xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị thành phố.

Các cấp Hội Phụ nữ lựa chọn các tiêu chí đang còn khó khăn để đề ra phương pháp, hoạt động cụ thể, phù hợp thực tế như: giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, nuôi dạy con tốt, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, tuyên truyền về bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, bạo lực gia đình, thành lập các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tham gia tổ hoà giải ở thôn, tổ dân phố; tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài vận động con em đến trường; vận động gia đình hội viên hiến đất, góp sức làm đường giao thông quy mô nhỏ, thắp sáng đường phố, trồng cây xanh... Tỷ lệ bình quân hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động trên 79%.

Thực hiện đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt", Hội LHPN thành phố đã tham mưu cho thành phố thành lập Ban chỉ đạo đề án với sự tham gia của các ban, ngành liên quan triển khai chương trình chăm sóc sức khoẻ phụ nữ trẻ em và DS-KHHGĐ; tổ chức 62 lớp truyền thông về kỹ năng sống, kỹ năng xây dựng gia đình, chăm sóc sức khoẻ,... cho 6.218 chị em tham gia; làm tốt công tác KHHGĐ, tư vấn và khám sức khoẻ; vận động các bà mẹ mang thai khám sức khoẻ và tiêm phòng đầy đủ, 98% trẻ sơ sinh và trẻ mầm non được tiêm phòng các bệnh và cấp thuốc.

Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được các cấp hội tập trung chỉ đạo thực hiện, với 45.656 lượt hội viên tham gia các buổi truyền thông. Hội đã vận động và giúp đỡ 17 người là chồng, con hội viên nghiện ma tuý thực hiện cai nghiện cộng đồng; xây dựng thành công 297 địa chỉ tin cậy trong địa bàn dân cư; duy trì, nhân rộng các mô hình, CLB trong lĩnh vực gia đình. Toàn thành phố hiện có 71 CLB “Gia đình hạnh phúc", 165 mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên giúp đỡ các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hội viên nghèo, người tàn tật, hội viên ốm đau, tai nạn bất thường, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo học giỏi, trẻ em bị nhiễm HIV, người cao tuổi... với 1.767 suất, trị giá hơn 1.289 triệu đồng; tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp phụ nữ khuyết tật tham gia phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội.

Kế thừa những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ qua, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội đặt ra cho Hội LHPN thành phố những nhiệm vụ hết sức nặng nề trong nhiệm kỳ tới 2016-2021, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, vượt khó, chung sức, chung lòng của toàn thể hội viên.

Với mục tiêu, phương hướng đã được xác định: “Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân Đồng Hới thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh, phấn đấu trở thành thành phố du lịch”,  tin tưởng rằng, cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.

Thanh Long