.

Hội CCB huyện Tuyên Hóa: Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới

Thứ Năm, 17/09/2015, 20:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tuyên Hóa hiện có 163 chi hội, với 5.127 hội viên. Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, những năm gần đây, Hội luôn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hoá ở khu dân cư. Việc làm này đã góp phần rất quan trọng vào công cuộc xây dựng huyện miền núi Tuyên Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Trong công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, các cấp Hội CCB huyện Tuyên Hoá đã phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy đảng các cấp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tích cực tham gia bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú giới thiệu cho cấp ủy xem kết nạp vào Đảng.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, hội viên CCB ở huyện Tuyên Hoá đều tích cực tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề về "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu", sửa đổi lề lối làm việc, qua đó tạo sự chuyển từ việc học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Một mô hình trồng rừng kinh tế hiệu quả của hội viên Hội CCB xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hoá.
Một mô hình trồng rừng kinh tế hiệu quả của hội viên Hội CCB xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hoá.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện Tuyên Hoá đã tích cực tham gia đóng góp gần 3.300 lượt ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hoà giải ở cơ sở...

Một trong những thành tích nổi bật của Hội CCB huyện Tuyên Hoá thời gian qua, đó là các cấp hội đã luôn quan tâm đến đời sống cán bộ, hội viên bằng nhiều biện pháp tích cực như: động viên cán bộ, hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuyên Hoá duy trì và phát triển vốn vay cho hội viên từ 38 tỷ đồng (năm 2013) lên gần 53 tỷ đồng (năm 2015).

Ngoài ra, hội còn tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn về vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm... cho 4.650 lượt người và hộ gia đình tham gia. Đặc biệt, hoạt động tình nghĩa trong các cấp hội luôn được duy trì và đẩy mạnh, với nhiều phong trào rất thiết thực như: đóng góp xây dựng "Quỹ tấm lòng vàng", "Nghĩa tình đồng đội", "Vì Trường Sa thân yêu"...

Đơn cử như trong năm 2015, Hội CCB huyện Tuyên Hoá đã ủng hộ 1 trường hợp hội viên gặp hoả hoạn (bị cháy nhà) với số tiền 10 triệu đồng; mua sản phẩm ủng hộ Hội Người mù trị giá 25 triệu đồng, ủng hộ quỹ "Nghĩa tình Điện Biên" trên 22 triệu đồng. Tính từ năm 2013 đến nay, Hội CCB huyện Tuyên Hoá đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở huyện xoá được 35 nhà tạm, xây mới 6 nhà nghĩa tình đồng đội với số tiền 178 triệu đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên Hội CCB huyện Tuyên Hoá đã giảm từ 26% (năm 2013) xuống còn 12% (năm 2015), số hội viên có đời sống khá, giàu không ngừng tăng lên theo từng năm...

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", nhiều hội viên và gia đình hội viên CCB ở Tuyên Hoá đã gương mẫu đóng góp công sức, tiền của, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi. Cụ thể, thời gian qua hội viên Hội CCB huyện Tuyên Hoá đã hiến được 2.115m2 đất các loại, phá bỏ 1.460 mét tường rào, 13.541 cây xanh, đóng góp gần 7.000 ngày công, ủng hộ trên 2 tỷ đồng tiền mặt để chung sức xây dựng nông thôn mới...

Những hoạt động thiết thực của Hội CCB huyện Tuyên Hoá trong các năm gần đây đã từng bước khẳng định được vai trò nòng cốt của hội trên trận tuyến mới. Tiếp nối và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", dù ở cương vị công tác nào, cán bộ, hội viên CCB Tuyên Hoá cũng luôn chứng minh được mình là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương Tuyên Hoá ngày càng phát triển giàu đẹp.

V.M