.

Đảng Bộ Phòng CSBV và Cơ động: Góp phần tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm

Thứ Sáu, 12/06/2015, 15:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Đặc thù của Phòng CSBV và Cơ động là CBCS đông nhưng hầu hết còn trẻ, quân số phân tán ở các mục tiêu, có nhiều chiến sỹ là công dân phục vụ có thời hạn chiếm số đông. Do vậy, để quản lý tốt cán bộ, đảng viên và toàn thể chiến sỹ, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó, công tác tuần tra kiểm soát, sẵn sàng tấn công tội phạm của lực lượng cảnh sát cơ động luôn được Đảng ủy đơn vị quan tâm chỉ đạo.

>> Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự

Công an Quảng Bình đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm.
Công an Quảng Bình đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Phòng CSBV và Cơ động đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ)  làm tốt công tác huấn luyện, thực hành chiến đấu. Đã tổ chức 175 đợt huấn luyện tại chức và nâng cao về điều lệnh, quân sự võ thuật, kỹ thuật chiến đấu cho 5 đợt chiến sỹ mới về nhận công tác tại đơn vị nhằm bảo đảm tốt yêu cầu công tác.

Lực lượng CSCĐ đã không ngừng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp vũ trang tuần tra, kiểm soát ban đêm, bảo đảm ANTT trên các địa bàn trọng điểm, phức tạp, tuyến giao thông quan trọng, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Đơn vị đã tổ chức 691 ca TTKS với 2.103 lượt CBCS tham gia, phát hiện và lập biên bản 981 trường hợp vi phạm về TTATGT, thu phạt hành chính nộp qua kho bạc Nhà nước gần 300 triệu đồng.

Lực lượng CSCĐ đã làm tốt công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố tổ chức TTKS tại các địa bàn Đồng Hới, Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thủy với 202 lượt CBCS tham gia góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. Qua thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSCĐ đã phát hiện 38 vụ vi phạm hình sự, bắt giữ hàng chục đối tượng cùng tang vật giao cho cơ quan chức năng điều tra xử lý theo pháp luật.

Điển hình như vào đêm 6-1-2014, tổ tuần tra kiểm soát của CSCĐ do đồng chí trung tá Phạm Văn Luận làm tổ trưởng đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng có mang theo 4 ống tiêm, 40 viên thuốc màu trắng (nghi là ma túy), tổ tuần tra đã bàn giao cho Công an phường Nam Lý điều tra làm rõ. Vào đêm 8-10-2014, tổ tuần tra kiểm soát của CSCĐ cũng đã phát hiện 2 đối tượng mang theo hung khí để đánh nhau. Tổ tuần tra đã bàn giao cho Công an phường Bắc Lý để giải quyết.

Để sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, lực lượng CSCĐ đã tham gia tập luyện đội hình diễu binh chào mừng 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình; tổ chức huấn luyện võ thuật cho 40 CBCS biểu diễn chào mừng 40 năm thành lập CSBV và Cơ động. Đơn vị cũng đã huy động tối đa lực lượng CSCĐ tổ chức luyện tập và thực binh thành phương án như “Giải tán biểu tình, bạo loạn chính trị, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tinh, xử lý bom mìn, cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy” trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2014.

Ngoài công tác chuyên môn, Lực lượng CSCĐ còn tham gia bảo vệ hàng chục buổi tiếp dân của lãnh đạo tỉnh, bảo vệ giải đua thuyền truyền thống trên địa bàn tỉnh, phối kết hợp với Ngân hàng BIDV bảo vệ an toàn 20 chuyến hàng đặc biệt. Phối hợp với Phòng PA92 bắt và khám xét đối tượng buôn bán tàng trữ chất nổ trái phép, phối hợp với PA83 bảo vệ in ấn các đề thi và kỳ thi bảo đảm an toàn.

Đại tá Võ Hữu Thịnh- Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSBV và Cơ động cho biết: Để nâng cao hơn nữa tinh thần sẵn sàng chiến đấu, góp phần tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm, Đảng ủy BCH đơn vị tiếp tục chỉ đạo công tác huấn luyện, nâng cao điều lệnh, quân sự võ thuật cho lực lượng CSCĐ. Tăng cường công tác TTKS trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, góp phần bảo đảm TTATXH trên địa bàn.

Phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, lực lượng CSCĐ sẽ  tiếp tục là một trong những lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh bảo vệ và giữ gìn ANCT và TTATXH. Lực lượng CSCĐ quyết tâm thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, kiên quyết tấn công truy bắt tội phạm, bảo đảm ANTT, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Ngọc Oanh