.

Đại hội Đảng bộ xã Dương Thuỷ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Ba, 02/06/2015, 08:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 1-6, Đảng bộ xã Dương Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ) tổ chức Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

BCH Đảng bộ xã Dương Thủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dương Thủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dương Thuỷ đã đoàn kết, thống nhất đạt những kết quả đáng kể trên tất cả các lĩnh vực: giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp hàng năm tăng 11-12%; giá trị sản xuất nông-lâm-thuỷ sản tăng 8%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 21%, các ngành thương mại dịch vụ tăng 19%. Thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 25%.

Về văn hoá-xã hội, toàn xã có 85,3% hộ đạt gia đình văn hoá, vượt 5,3%; 73,2% gia đình thể thao, vượt 14%; giữ vững 5/5 làng văn hoá, 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 23,1 triệu đồng/năm, vượt 5,1 triệu đồng...

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ xã Dương Thuỷ chú trọng, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đưc, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã tổ chức 20 đợt kiểm tra, phát hiện và xử lý kỷ luật 8 trường hợp, từ đó, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Đảng bộ xã Dương Thuỷ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, 3 năm đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ và sức manh đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng và giữ vững xã nông thôn mới, Đảng bộ xã Dương Thuỷ đặt ra một số chỉ tiêu cần đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể: giá trị sản xuất tăng hàng năm từ 10-11%; thu nhập bình quân đầu người tăng 2 lần so với năm 2015; đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng 15-20%/năm; giữ vững và tăng các chỉ tiêu về văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, đồng thời tiến hành bầu trực tiếp các chức danh bí thư, phó bí thư và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ lần thứ XXIII.

D.H