.

Đại hội Đảng bộ xã Đại Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Năm, 02/04/2015, 08:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 2 ngày 30 và 31-3, Đảng bộ xã Đại Trạch đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch chọn tổ chức đại hội điểm.

>> Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới

>> Tập trung mọi nguồn lực, xây dựng Đại Trạch phát triển toàn diện

Nhiệm kỳ 2010-2015, kế thừa và phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, Đảng bộ xã Đại Trạch đã đoàn kết, nhất trí với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu vươn lên giành nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Kết quả, Đảng bộ xã 5 năm liền đạt TSVM, trong đó có 4 năm đạt TSVM tiêu biểu. 

Trong phát triển kinh tế-xã hội,  Đại Trạch đã huy động nội lực trong dân để xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn. Bằng hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tranh thủ nhiều nguồn vốn khác nhau, xã Đại Trạch đã đầu tư gần 60 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản, trong đó vốn đầu tư của nhà nước 15 tỷ đồng, huy động nhân dân đóng góp 20 tỷ đồng, các nguồn khác và ngân sách xã 25 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn này, xã tập trung xây dựng, tu sửa trạm y tế, trường học, nâng cấp các nhà văn hoá thôn, các công trình thuỷ lợi và trụ sở UBND xã. Đặc biệt, hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã được bê tông hoá theo quy hoạch và hoàn chỉnh với tổng số chiều dài 50km. Trong xây dựng NTM, Đại Trạch là địa phương đã đạt 18/19 tiêu chí xây dựng NTM (năm 2014) và quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2015.

Bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020, phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng bộ xã Đại Trạch đề ra phương hướng trọng tâm là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, bảo đảm lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung mọi nguồn lực, xây dựng Đại Trạch phát triển vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Đại Trạch nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thanh Hải