.

Phát huy sức mạnh toàn diện, quyết tâm lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Hai, 16/03/2015, 09:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình có địa bàn hoạt động trải dài trên 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Được sự quan tâm giúp đỡ của  Đảng bộ và nhân dân 3 tỉnh, Ban cán sự Đảng bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ Nhà nước, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ đã phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn giành được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ dự trữ nhà nước, góp phần xây dựng, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hoạt động của dự trữ nhà nước đã từng bước chuyển đổi thích ứng với cơ chế mới, năng động, hiệu quả hơn.

Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Mối quan hệ giữa Đảng, chuyên môn, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên trong đơn vị thực sự thống nhất, gắn kết tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp Đảng bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả về mọi mặt.

Ưu điểm nổi bật của Đảng bộ là đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm, Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết hàng tháng, bám sát vào từng công việc cụ thể để vừa lãnh đạo vừa kiểm tra giám sát việc thực hiện. Các chi bộ mặc dù ở xa nhưng đã tích cực, chủ động phát huy tinh thần tập thể, đảng viên gương mẫu đi đầu trong công việc nên đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hàng năm. 

Cụ thể, nhập hàng hóa dự trữ: lương thực nhập kho từ năm 2010-2014 đạt 100% kế hoạch, tăng hơn nhiệm kỳ trước gần 1 vạn tấn; nhập gạo đạt 100% kế hoạch, tăng hơn so nhiệm kỳ trước 32.100 tấn; nhập kho các loại vật tư cứu hộ, cứu nạn theo kế hoạch trên giao bảo đảm chất lượng tốt.

Trong 5 năm qua (2010-2015) Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã xuất thóc, gạo, muối đổi hạt để bình ổn thị trường, cứu trợ, cứu đói cho đồng bào bị bão lũ, hỗ trợ cho học sinh các vùng khó khăn theo quy định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chất lượng, nhanh chóng, kịp thời. Tất cả các hoạt động xuất thóc, gạo, muối, hàng cứu trợ đều đạt 100% kế hoạch, góp phần không nhỏ vào việc ổn định giá cả thị trường và đời sống nhân dân, nhất là vào thời điểm thiên tai, giáp hạt.

Công tác bảo quản hàng hóa dự trữ được bảo đảm nhờ đơn vị biết áp dụng khoa học công nghệ mới vào công tác bảo quản. Hàng hóa, vật tư cứu hộ, cứu nạn khi xuất cấp cứu trợ cho Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia, nhân dân vùng bị bão lũ đều bảo đảm chất lượng, đáp ứng được yêu cầu. Công tác xây dựng cơ bản phục vụ tích cực hoạt động dự trữ nhà nước trong cơ chế thị trường; trong quản lý xây dựng bảo đảm tốt chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ nguồn vốn xây dựng. Công tác cải cách hành chính được Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên quan tâm đúng mức. Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ, đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IS0 9001: 2008. 

Để đạt được thành tựu kể trên là nhờ Đảng bộ đã biết phát huy sức mạnh toàn diện, thường xuyên triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, bên cạnh chú trọng lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng rất được Đảng bộ chú trọng. Đảng bộ đã triển khai học tập đầy đủ Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ khối, Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT luôn được đơn vị duy trì, phát triển.
Hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT luôn được đơn vị duy trì, phát triển.

Đặc biệt, Đảng bộ thường xuyên đề cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Bên cạnh nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, Đảng bộ luôn coi trọng việc giáo dục tinh thần yêu ngành, yêu nghề trong cán bộ đảng viên, công chức. Qua đó, từ Ban chấp hành Đảng bộ đến các chi ủy, chi bộ trực thuộc đã cụ thể hóa nghị quyết vào từng lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

Về công tác tổ chức cán bộ, Đảng bộ đã thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định; thông qua việc đánh giá để quy hoạch lựa chọn cán bộ có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác tổ chức cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo công khai, dân chủ. Qua 5 năm, đơn vị đã thực hiện bổ nhiệm mới 3 Phó Cục trưởng; 8 Trưởng phòng; 5 Phó Trưởng phòng; 3 Chi Cục trưởng; 5 Phó Chi cục trưởng. Xây dựng hoàn thiện quy hoạch cán bộ của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên giai đoạn 2015-2020. Ngoài ra, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ cho cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước; tạo nguồn kinh phí và thời gian để cho cán bộ học tập nâng cao trình độ.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng luôn được Đảng bộ quan tâm. Đảng bộ luôn xác định vấn đề xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức đảng theo mô hình tổ chức chuyên môn; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của  Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc. Hiện nay, Đảng bộ có 6 chi bộ ở 6 chi cục và 1 chi bộ văn phòng cục. Đảng ủy, chi bộ tổ chức sinh hoạt Đảng thường kỳ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Đảng và quy chế hoạt động của Đảng ủy trong nhiệm kỳ.

Trong sinh hoạt Đảng, ngoài việc đánh giá việc thực hiện nghị quyết, các tổ đảng chú trọng kiểm điểm những thiếu sót, hạn chế trong quá trình lãnh đạo. Nhờ biết phân tích thấu tình đạt lý nên sau kiểm điểm, nội bộ càng đoàn kết thống nhất cao. Trong tổ chức sinh hoạt của chi bộ và Đảng ủy luôn bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu nên qua tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua, các chi bộ trực thuộc và Đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Kết quả phân tích chất lượng đảng viên hàng năm luôn có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã được Tỉnh ủy Quảng Bình tặng bằng khen về  thành tích 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng phải thấy rằng do đặc điểm riêng của đơn vị, một trong những nguyên nhân để Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ là nhờ biết lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác dân vận, giữ vững, phát huy mối quan hệ tốt đẹp với Đảng bộ và nhân dân 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Đi đôi với công tác dân vận, Ban chấp hành Đảng bộ Cục thường xuyên chăm lo, xây dựng, củng cố kiện toàn các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh, Nữ công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng bộ vẫn còn có những hạn chế tồn tại như: Một số ít bộ phận nghiệp vụ chưa chấp hành đầy đủ các quy định việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008  dẫn đến việc giải quyết công việc còn vướng mắc, thời gian giải quyết còn chậm. Một số đơn vị có lúc còn thiếu sáng tạo, còn thụ động trông chờ cấp trên. Công tác bảo quản vật tư hàng hóa có một số bộ phận, cá nhân, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đề ra phương hướng trọng tâm là: Quyết tâm lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao, hướng đến năm 2020, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu các mặt hàng dự trữ và được phân bổ cân đối trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Phấn đấu đáp ứng kịp thời tại chỗ khi có thiên tai, địch họa xảy ra, bảo đảm bình ổn giá cả thị trường, phục vụ đắc lực theo sự chỉ đạo của nhà nước, địa phương. Đảng bộ phải là hạt nhân lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đảng bộ phải luôn xác định dự trữ nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm.

Đoàn thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên giao hàng cứu trợ cho người dân xã Quảng Sơn bị thiệt hại lũ lụt năm 2013.
Đoàn thanh niên Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên giao hàng cứu trợ cho người dân xã Quảng Sơn bị thiệt hại lũ lụt năm 2013.

Thường xuyên quan tâm chăm lo công tác bảo quản, bảo vệ an toàn kho tàng, vật tư hàng hóa và tài sản nhà nước, áp dụng tốt phương pháp bảo quản lương thực theo công nghệ mới. Bảo đảm tiết kiệm có lợi cho Nhà nước. Tăng dần dự trữ gạo thay cho thóc để tiết kiệm kho chứa, mặt khác khi xuất kho là có thể tiêu dùng được ngay.

Đặc biệt, Đảng bộ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước qua từng thời kỳ. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nghiên cứu rèn luyện, tiếp thu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và năng lực công tác thực tiễn.

Từng bước kiện toàn xây dựng tổ chức đảng, có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đối với cán bộ công chức. Phối hợp chặt chẽ giữa Cục Dự trữ Nhà nước khu vực và địa phương để thực hiện tốt việc đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công chức, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chung của ngành trong giai đoạn mới; lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, công tác dân vận và các đoàn thể.

Kết quả đạt được về lãnh đạo xây dựng Đảng bộ thời gian qua là rất đáng khích lệ, đánh dấu bước trưởng thành về mọi mặt của Đảng bộ trong giai đoạn mới. Đó cũng là những bài học kinh nghiệm để Đảng bộ phát huy vai trò lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước yêu cầu cách mạng và sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống, cố gắng khắc phục những khó khăn, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, quyết tâm lãnh đạo đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Toàn Đảng bộ  nêu quyết tâm giành được thành tựu cao nhất, nhằm góp phần vào công CNH, HĐH trên quê hương 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế nói riêng, cả nước nói chung, phấn đấu đưa sự nghiệp dự trữ nhà nước tiến lên trong thời kỳ mới.

Nguyễn Hữu Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên