.

Người dân Tuyên Hóa xong bão lại lo tránh lũ

Thứ Bảy, 16/09/2017, 07:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Bão số 10 quét qua địa bàn huyện Tuyên Hoá đã gây nên cảnh tượng tan hoang, xác xơ tại nhiều làng quê nghèo. Tính đến 16 giờ ngày 15-9, bão số 10 đã khiến 8 người dân ở địa bàn bị thương và mất tích, hơn 80% nhà dân đã bị bão làm tốc mái. Ngoài ra, hoàn lưu của bão đang tiếp tục gây ra những đợt mưa lớn, đe doạ gây nên cảnh "lũ chồng bão"...

>> Bão số 10 gây thiệt hại nặng tại huyện Minh Hóa

>> Tan hoang Quang Phú

 Người dân xã Châu Hoá vận chuyển đồ đạc đến vị trí cao để phòng tránh lũ sau bão số 10.
Người dân xã Châu Hoá vận chuyển đồ đạc đến vị trí cao để phòng tránh lũ sau bão số 10.

Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hoá lúc 16 giờ ngày 15-9 cho biết, mực nước trên sông Gianh tại Trạm Đồng Tâm là 12,42m, dưới mức báo động II là 0,58m; mực nước tại Trạm Mai Hoá là 5,24m, trên mức báo động II là 0,24m. Hiện nay, nước sông Gianh đang tiếp tục lên, đe doạ gây nên cảnh lũ lụt tại nhiều xã dọc theo sông Gianh...

Để ứng phó với bão số 10, đến thời điểm nói trên, toàn huyện Tuyên Hoá đã tổ chức di dời được 1.290 hộ với 4.022 khẩu đến nơi trú tránh bão an toàn. Tuy nhiên, do cường độ bão quá mạnh, đến 16 giờ cùng ngày, huyện Tuyên Hoá đã có 4 người bị mất tích (tại xã Lâm Hóa) và 4 người bị thương là Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Hà (xã Tiến Hóa), Võ Xuân Trường (thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa), Lê Viết Dương (xã Kim Hóa).

Bão số 10 cũng khiến 8 nhà dân ở địa bàn Tuyên Hoá bị thiệt hại trên 70%; 5.851 nhà bị thiệt hại trên 30-50%; 8.484 nhà bị thiệt hại dưới 30%. Ngoài ra, bão cũng khiến trụ sở UBND xã Văn Hóa, hội trường thôn Xuân Tổng, xã Văn Hóa và Trường tiểu học xã Ngư Hóa bị tốc mái hoàn toàn. Riêng hội trường Trạm Khuyến nông huyện Tuyên Hoá đã bị cây đổ, đè sập 2 gian...

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay sau khi bão số 10 sắp tan, chính quyền huyện Tuyên Hoá đã tổ chức nhiều đoàn toả về các địa phương để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão; khẩn trương huy động nhiều lực lượng, phương tiện để giải phóng ách tắc giao thông tại những tuyến đường giao thông huyết mạch như Quốc lộ 12A, đường 15A, đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường liên xã, thôn; vận động người dân phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách"... trong việc hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả sau bão số 10...

Đặc biệt, chính quyền huyện Tuyên Hoá đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp để phòng chống lũ lụt sau bão số 10; không được chủ quan lơ là trước mọi diễn biến của thời tiết; phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng" trong phòng chống thiên tai...

Một số hình ảnh vào cuối buổi chiều 15-9 tại địa bàn huyện Tuyên Hoá:  

Một quán kinh doanh ở thị trấn Đồng Lê bị tốc mái
Một cửa hàng kinh doanh ở thị trấn Đồng Lê bị tốc mái.
 Các lực lượng chức năng huyện Tuyên Hoá khẩn trương giải phóng ách tắc giao thông tại Quốc lộ 12A.
Các lực lượng chức năng huyện Tuyên Hoá khẩn trương giải phóng ách tắc giao thông tại Quốc lộ 12A.
Sau bão số 10, người dân xã Châu Hoá lùa trâu, bò lên vị trí cao để phòng tránh lũ.
Sau bão số 10, người dân xã Châu Hoá lùa trâu, bò lên vị trí cao để phòng tránh lũ.
Cảnh tượng tan hoang sau bão số 10 tại xã Phong Hoá.
Cảnh tượng tan hoang sau bão số 10 tại xã Phong Hoá.
Chiều 15-9-2017, lưc lượng Công an huyện Tuyên Hoá điều động thêm ca nô để túc trực đề phòng lũ lụt sau bão số 10.
Chiều 15-9, lực lượng Công an huyện Tuyên Hoá điều động thêm ca nô túc trực đề phòng lũ lụt sau bão số 10.

Văn Minh