.

Minh Hóa: Di dời 72 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở

Thứ Năm, 20/07/2017, 08:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Tin từ UBND huyện Minh Hóa cho biết, được sự hỗ trợ của Nhà nước và một số nhà hảo tâm, từ năm 2011 đến nay, tại địa bàn xã Hóa Sơn đã có 44 hộ dân nằm trong vùng sạt lở được di dời đến nơi an toàn, có 28 hộ đang chuẩn bị được di dời trước mùa mưa lũ.

Nhiều hộ dân thôn Tăng Hóa (Hóa Sơn, Minh Hóa) di dời nhà khỏi vùng sạt lở đến xóm Nhà Cù.
Nhiều hộ dân thôn Tăng Hóa (Hóa Sơn, Minh Hóa) di dời nhà khỏi vùng sạt lở đến xóm Nhà Cù.

Cụ thể, trước năm 2015, có 40 hộ dân ở thôn Tăng Hóa di dời nhà khỏi vùng sạt lở đến xóm Nhà Cù và vùng Bắng. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 10 triệu đồng. Năm 2016 đến nay, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho 32 hộ trong thôn ở xóm Lắng Tăng qua khu tái định cư xóm Ổi, mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng.

Hiện đã có 4 hộ được di dời, 28 hộ còn lại sẽ được di dời trước mùa mưa lũ năm nay. Được biết, khu tái định cư xóm Ổi đang được giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông, cầu cống để phục vụ cho bà con.

X.V