.

Trao quà cho đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

Thứ Hai, 05/12/2016, 09:58 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong hai ngày 3 và 4-12, Hội sinh viên Quảng Bình tại Hà Nội phối hợp với nhà xe Hoàng Linh (chạy tuyến Quảng Bình-Hà Nội) đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt tại xã Thượng Trạch (Bố Trạch) và Trọng Hóa (Minh Hóa).
 Bà con người Ma Coong, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch vui mừng khi nhận được quà
Bà con người Ma Coong, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch vui mừng khi nhận được quà
Tại xã Thượng Trạch, đoàn đã trao 80 suất quà, mỗi suất trị giá gần 500 ngàn đồng (bao gồm 20kg gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, áo quần... và 100.000 đồng tiền mặt). Đoàn cũng trao riêng 25 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt cho 5 hộ dân và 20 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 5 suất quà (mỗi suất 2,5 triệu đồng) cho 5 trường học đóng trên địa bàn.
 
Còn tại xã Trọng Hóa, đoàn đã trao 75 suất quà với tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho người dân; trao 50 chiếc chăn bông và hỗ trợ sửa chữa một số công trình bị xuống cấp do lũ lụt ở Trường mầm non xã Trọng Hóa. 
 
Tổng trị giá chuyến cứu trợ hơn 130 triệu đồng. Được biết, toàn bộ số tiền trên được Hội sinh viên Quảng Bình tại Hà Nội kêu gọi quyên góp, ủng hộ.
 
Trước đó, Hội sinh viên Quảng Bình tại Hà Nội cũng đã tổ chức thăm hỏi và tặng gần 200 suất quà cho người dân vùng lũ hai huyện Lệ Thủy và Tuyên Hóa.
 
X.Phú