.

Tuyên Hoá: Trên 6 nghìn nhà dân ngập lũ

Thứ Ba, 01/11/2016, 16:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ ngày 29-10 đến 1-11-2016, trên địa bàn huyện Tuyên Hoá có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, gây nên cảnh lũ chồng lũ. Tính đến 11 giờ trưa nay (1-11), trên địa bàn đã có hàng nghìn nhà dân cùng nhiều hệ thống giao thông, trạm xá, chợ, trường học, trụ sở làm việc của UBND xã... bị ngập lũ; một số nơi bị chia cắt cục bộ.

>> Nước lũ trên sông Gianh đang lên nhanh

>> Bố Trạch: Hàng trăm nhà dân bị ngập lụt

>> Lệ Thủy: Lũ chồng lên lũ

Nhà dân ở thôn chợ Cuồi, xã Tiến Hoá bị ngập lũ.
Nhà dân ở thôn chợ Cuồi, xã Tiến Hoá bị ngập lũ.

Báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tuyên Hoá lúc 11 giờ ngày 1-11-2016 cho biết, tổng lượng mưa đo được tại trạm Đồng tâm 862,5mm, tại trạm Mai Hoá 324,4 mm. Mực nước trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm vào lúc 10 giờ cùng ngày là 16,03m (trên báo động III là 0,03 m); mực nước tại trạm Mai Hoá là 7,89m (trên mức báo động III là 1,39 m). Hiện nay, nước trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm đã dừng, tại trạm Mai Hoá lên chậm, mưa đã giảm...

Đến 11 giờ ngày 1-11-2016, đợt lũ lụt này đã khiến 2 người dân bị thương (gồm: Cao Văn Khương ở xã Tiến Hoá; Nguyễn Văn Thìn ở xã Phong Hoá). Đặc biệt, trên địa bàn huyện có 2 nhà dân bị sập do lũ (1 nhà ở của chị Nguyễn Thị Mai ở xã Thuận Hoá bị sập trong lũ đợt trước, vừa dựng lại thì bị sập tiếp và 1 nhà bếp của 1 hộ dân ở thị trấn Đồng Lê).

Tổng số nhà bị ngập lũ toàn huyện đến thời điểm này là 6.128 nhà (trong đó nhà ngập trên 3m: 150 nhà; ngập từ 1 dến 3 mét: 3.116 nhà; dưới 1m: 2.862 nhà). Số nhà ngập sâu tập trung ở các địa phương: Ngư Hoá, Cao Quảng, Kim Hoá, Lê Hoá, Phong Hoá, Thuận Hoá, Đồng Hoá, Thạch Hoá, Đức Hoá, Mai Hoá, Châu Hoá, Tiến Hoá, Văn Hoá...

Cùng thời điểm, huyện Tuyên Hoá có 296 hộ bị cô lập, chủ yếu tại thôn Vĩnh Xuân và Phú Xuân (xã Cao Quảng), thôn Lạc Sơn (xã Châu Hoá), thôn Kim Tiến (xã Kim Hoá). Lũ lớn buộc 402 hộ ở các xã Hương Hoá, Châu Hoá, Ngư Hoá, Kim Hoá, Thuận Hoá... phải di dời tránh lũ.

Ông Nguyễn Tri Phương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông tin nhanh, mưa lũ trong mấy ngày vừa qua đã khiến 2 con trâu, bò bị chết (trôi về xã Văn Hoá chưa xác định được chủ ); tuyến quốc lộ 559 đi qua xã Văn Hoá bị ngập; quốc lộ 15 bị ngập tại Kim Hoá (đoạn cầu Khe Đèng, Khe Mưng); quốc lộ 12 cùng nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập, xói lở và cuốn trôi tại nhiều đoạn... Hiện nay, cầu Thanh Thạch đi Thanh Hoá và đường vào trụ sở UBND xã Thạch Hoá bị ngập sâu; tuyến đường Cao Quảng đi Châu Hoá và Mai Hoá đi Ngư Hoá bị sạt lở nặng, không đi được; cầu treo Kim Tiến (xã Kim Hoá) bị sạt lở 2 bên mố cầu và địa phương đang cấm người dân lưu thông để bảo đảm an toàn trong thời điểm lũ dữ...

Chúng tôi cũng vừa mới nhận được thêm thông tin, tường rào Trường THCS Tiến Hoá bị sập khoảng 60m; nhiều tuyến kênh mương bị vùi lấp hư hỏng...

Những hình ảnh về tình hình ngập lụt tại huyện miền núi Tuyên Hóa vừa được phóng viên Báo Quảng Bình chuyển về:

Nước lũ tràn vào nhà dân ở xã Châu Hoá
Nước lũ tràn vào nhà dân ở xã Châu Hoá
Tường rào của Trường THCS Tiến Hoá bị lũ làm đổ sập.
Tường rào của Trường THCS Tiến Hoá bị lũ làm đổ sập.
Một gia đình ở xã Tiến Hoá phải di chuyển lên đò để tránh lũ dữ.
Một gia đình ở xã Tiến Hoá phải di chuyển lên đò để tránh lũ dữ.
Nhiều nhà dân ở huyện Tuyên Hoá đã bị lũ ngập tới nóc.
Nhiều nhà dân ở huyện Tuyên Hoá đã bị lũ ngập tới nóc.
Ca nô của lực lượng Công an tỉnh được tăng cường đến vùng lũ Tuyên Hoá để hỗ trợ công tác ứng cứu người dân.
Ca nô của lực lượng Công an tỉnh được tăng cường đến vùng lũ Tuyên Hoá để hỗ trợ công tác ứng cứu người dân.
Trâu, bò được người dân di chuyển đến chỗ cao để tránh lũ.
Trâu, bò được người dân di chuyển đến chỗ cao để tránh lũ.
Nhiều tuyến đường giao thông liên xã, thôn ở huyện Tuyên Hoá bị ngập lũ.
Nhiều tuyến đường giao thông liên xã, thôn ở huyện Tuyên Hoá bị ngập lũ.
Trụ sở UBND xã Châu Hoá bị ngập sâu trong lũ.
Trụ sở UBND xã Châu Hoá bị ngập sâu trong lũ.
Lực lượng Quân đội huyện Tuyên Hoá đang trực ứng cứu trong lũ.
Lực lượng Quân đội huyện Tuyên Hoá đang trực ứng cứu trong lũ.
Cháu Cao Duy Khương (12 tuổi), xã Tiến Hoá đang cùng cha Cao Văn Hường dọn nhà chạy lũ thì bị té ngã, phải đi sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
Cháu Cao Duy Khương (12 tuổi), xã Tiến Hoá đang cùng cha Cao Văn Hường dọn nhà chạy lũ thì bị té ngã, phải đi sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Văn Minh