.

Thị xã Ba Đồn: Triều cường dâng cao, trên 5.400 nhà dân bị ngập sâu trong nước lũ

Thứ Ba, 01/11/2016, 15:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo Trạm khí tượng thủy văn Ba Đồn, tính từ 19 giờ ngày 30-10 đến trưa ngày 1-11, tổng lượng mưa đo được trên địa bàn thị xã Ba Đồn là 425mm.

>> Các xã, thôn vùng cồn bãi sông Gianh bắt đầu ngập sâu

Mực nước ở các nhánh của sông Gianh dâng cao so với mức bình thường trên 1,2m, nước trên nguồn đổ về kết hợp với triều cường dâng gây ngập trên diện rộng đối với các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn, đặc biệt là các xã, thôn vùng cồn bãi hiện bị ngập khá sâu.

 Nhiều nhà dân vùng cồn bãi thị xã Ba Đồn ngập sập trong nước lũ
Nhiều nhà dân vùng cồn bãi thị xã Ba Đồn ngập sâu trong nước lũ.

Tính đến 15 giờ, ngày 1-11, toàn thị xã có trên 5.400 nhà dân bị ngập nước, tăng 4.090 nhà so với hồi 10 giờ sáng nay. Các xã có số lượng nhà dân ngập sâu gồm: Quảng Tiên 1.300 nhà (ngập sâu bình quân từ 0,7m-1,5m so với nền nhà), Quảng Trung 800 nhà (ngập bình quân 0,5m, riêng thôn Công Hoà ngập sâu từ 1,5m-2m), Quảng Hải 525 nhà (ngập sâu bình quân từ 0,5m-1,5m và hiện tại nước đang lên nhanh), Quảng Sơn 450 nhà (trong đó 2 thôn Hà Sơn và Khe Zét có 100% số nhà bị ngập), Quảng Lộc 822 nhà (trong đó thôn Cồn Sẻ có 70% số nhà dân bị ngập sâu từ 1m-1,5m), Quảng Văn 320 nhà (chủ yếu là các hộ dân ở thôn Văn Phú, ngập sâu bình quân 0,7m), Quảng Minh 1.100 nhà (mức ngập bình quân từ 0,5m-1m, chủ yếu ở vùng Cồn Nâm, Giáp Tam)...

Hiện trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã hết mưa, nhưng mực nước ở các nhánh sông Gianh vẫn đang lên kết hợp với triều cường nên số lượng nhà dân bị ngập lụt sẽ tiếp tục tăng lên.   

Hiền Chi