.

Trận lũ đầu tháng 11 gây thiệt hại ước khoảng 48 tỷ đồng

Thứ Năm, 03/11/2016, 15:01 [GMT+7]
(QBĐT) - Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, đến 11h hôm nay (3-11), mực nước trên các sông tiếp tục xuống chậm và vẫn ở mức cao.
 
Trên sông Gianh tại Mai Hóa có khả năng xuống 3.5m, dưới báo động II 1.5m; trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy có khả năng xuống 2.0m, mức báo động II; trên sông Son tại Quảng Minh có khả năng xuống mức 1.7 m, dưới báo động I...
 
Trận lũ lụt này, toàn tỉnh có 3 người chết và mất tích. Cụ thể: huyện Tuyên Hóa có trường hợp Hà Thái Dương sinh năm 1993, thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa bị nước cuốn trôi do ứng cứu mưa lũ, đã tìm thấy thi thể lúc 13h45 phút ngày 2-11, cách chỗ trôi 15m; huyện Bố Trạch có anh Nguyễn Văn Phương; sinh năm 1984, thôn 8 xã Xuân Trạch đi tìm trâu bị nước cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể lúc 13h ngày 2-11 tại khe nước xã Xuân Trạch; huyện Lệ Thủy có em Dương Thị Kim Anh, 18 tuổi, xã Sơn Thủy, mất tích sáng ngày 2-11 bị nước cuốn trôi khi bố chở đi học thì bị chìm thuyền tại thôn Vinh Quang. Hiện tại các lực lượng đang tổ chức tìm kiếm.
 
Ngoài ra, lũ lụt làm bị thương 13 người (huyện Quảng Ninh 3 người; huyện Tuyên Hóa 4 người; huyện Lệ Thủy 3 người; thị xã Ba Đồn 3 người).
a
Các lực lượng tìm kiếm người mất tích tại Sơn Thủy, Lệ Thủy
Đợt lũ đầu tháng 11 có 4 tàu cá bị chìm (Quảng Trạch 3 tàu; thị xã Ba Đồn 1 tàu). Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đến nay, còn 35 phương tiện với 241 lao động đang hoạt động trên biển. Xã Quảng Hải có 1 tàu của ông Cao Xuân Dần, thôn Vân Bắc, có công suất 24CV bị trôi, hiện tại đang tìm kiếm.
 
Lũ lụt cũng gây thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng. Ở thị xã Ba Đồn, hệ thống đê đất ở thôn Tân Thượng, xã Quảng Hải bị sạt lở, hư hại nặng trên 100m, gây ngập sâu các hộ gia đình của thôn Tân Thượng. Một số tuyến đê kè của thôn Tiên Xuân - xã Quảng Tiên, thôn Công Hoà - xã Quảng Trung bị xói lở nghiêm trọng và gây ngập sâu tại các thôn này. Tuyến đê Cạnh ngoài xã Quảng Văn từ thôn La Hà Đông đến thôn Văn Phú bị xói lở nặng với chiều dài 400m. Cống tại tổ dân phố Chùa, Quảng Thuận bị tắc không thoát nước được gây xói lở, hư hại một phần tuyến đường Lý Thường Kiệt. 
 
Tại huyện Bố Trạch, có 3 đập bị sạt lở gồm: đập Hung Dũ, đập Ồ ồ và đập Khe Chè ở xã Hưng Trạch, có nguy cơ bị vỡ. Huyện đã chỉ đạo địa phương huy động 500 bao, bì để tạm thời gia cố.
 
Trên địa bàn huyện Quảng Ninh có 2 cống ở xã Hải Ninh bị sạt lở gồm: cống thôn Tân Định; cống của đường 569 thôn Xuân Hải. Đập dâng nước phía hạ lưu tràn của hồ Điếu Gà bị vỡ 7m. 
 
Đến thời điểm 11h ngày 3-11, các tuyến đường trên toàn tỉnh bị ngập lụt cơ bản đã thông tuyến. Còn một số tuyến đường với một số đoạn ngập cục bộ, nếu trời không mưa tiếp thì sẽ thông tuyến vào chiều tối nay.
a
Nước trên sông Gianh đang rút
Trong đợt lũ này, toàn tỉnh có khoảng 25.604 nhà bị ngập (Minh Hóa 16 nhà; Tuyên Hóa 6.361nhà; Quảng Trạch 2.190 nhà; Ba Đồn 7.487 nhà; Bố Trạch 550 nhà; Quảng Ninh 7.500 nhà; Lệ Thủy 1.500 nhà). Đến thời điểm 11h ngày 3-11, cơ bản nước đã rút, không còn nhà dân bị ngập. 
 
Ước thiệt hại của trận lũ này khoảng 48 tỷ đồng.
 
Tr.T