.

Vạn Ninh (Quảng Ninh): 300 con lợn chết do dịch tả

Thứ Năm, 28/07/2016, 08:52 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 27-7, ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết: Trong vòng 10 ngày qua, đàn lợn trên địa bàn xã xuất hiện dịch bệnh và chết. Toàn xã có khoảng 300 con lợn bị chết; số lợn chết tập trung ở 8/10 thôn trên địa bàn.
Một số người dân thiếu ý thức đã vứt lợn chết ra đồng
Một số người dân thiếu ý thức đã vứt lợn chết ra đồng.
Trước tình trạng đó, xã đã phối hợp với TrạmThú y huyện và Chi cục Thú y tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Theo kết luận ban đầu, nguyên nhân lợn chết là do bị bệnh dịch tả.
 
Điều đáng nói là, mặc dù chính quyền địa phương đã có sự hướng dẫn đến tận bà con đồng thời huy động các lực lượng tổ chức thu gom, xử lý chôn lấp số lợn chết bảo đảm hợp vệ sinh nhưng một số người dân vẫn thiếu ý thức, đã vứt xác lợn chết ra đồng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 
 
"Xã Vạn Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo chống dịch tại xã với 10 tiểu ban ở 10 thôn và xây dựng phương án xử lý sự cố dịch tả lợn trên địa bàn. Trước mắt là khảo sát tổng đàn để kịp thời tiêm phòng cho số lợn còn lại đồng thời huy động lực lượng tổ chức làm vệ sinh trên diện rộng, tiêu độc, khử trùng ở những nơi công cộng; chọn điểm cho bà con tập trung chôn lấp lợn chết để xử lý hợp vệ sinh; có biện pháp khoanh vùng dịch bằng cách thành lập 6 trạm gác trên địa bàn toàn xã...", ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh cho biết thêm.
H.Tr