.

Phát hiện hàng chục đối tượng hưởng chế độ trợ cấp không đúng quy định

Thứ Tư, 30/03/2016, 07:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, qua thanh tra thường xuyên, xác minh đơn tố cáo, tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã phát hiện hàng chục đối tượng hưởng chế độ trợ cấp thương binh, nhiễm chất độc hóa học không đúng quy định...

Theo thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cung cấp, cơ quan này vừa cắt chế độ và tạm dừng việc cấp chế độ đối với hàng chục đối tượng hưởng chế độ trợ cấp thương binh, nhiễm chất độc hóa học không đúng quy định...

Cụ thể: cắt chế độ trợ cấp thương binh đối với 2 trường hợp; tạm dừng trợ cấp chế độ thương binh đối với 3 trường hợp (trong đó có 1 trường hợp dừng trợ cấp theo thanh tra thường xuyên của sở, 1 trường hợp dừng trợ cấp qua xác minh đơn tố cáo, 1 trường hợp dừng trợ cấp qua tổng rà soát); tạm dừng 1 trường hợp hưởng chế độ bệnh binh; cắt chế độ người nhiễm chất độc hóa học đối với 27 trường hợp (trong đó có 3 trường hợp qua tổng rà soát, 24 trường hợp qua thanh tra thường xuyên hàng năm của sở); tạm dừng trợ cấp chế độ người nhiễm chất độc hóa học đối với 11 trường hợp (trong đó có 5 trường hợp qua kết luận thanh tra của huyện Quảng Ninh, 5 trường hợp qua tổng rà soát, 1 trường hợp qua xác minh đơn tố cáo).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, trong số 38 trường hợp bị cắt, tạm dừng trợ cấp chế độ người nhiễm chất độc hóa học thì tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn có đến 22 trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ theo quy định...

Được biết, tại thời điểm thanh tra, phường Quảng Thuận có 121 trường hợp đang hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến (đối tượng trực tiếp) và con đẻ của họ (đối tượng gián tiếp) bị nhiễm chất độc hóa học.

Trong đó, đối tượng trực tiếp có 60 người, đối tượng gián tiếp là 61 người. Qua kiểm tra trực tiếp 64 trường hợp (chiếm 52,9% trên tổng số người đang hưởng), đoàn kiểm tra đã phát hiện 4 trường hợp là đối tượng trực tiếp không đủ điều kiện để hưởng chế độ (trong đó có 1 trường hợp không trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến từ vĩ tuyến 17 trở vào và 3 trường hợp không có con dị tật, dị dạng); 18 trường hợp là đối tượng gián tiếp không đủ điều kiện hưởng chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Theo như phản ánh của người dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri và qua tổng hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo, hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta đang còn có nhiều đối tượng hưởng chế độ thương binh, chất độc hóa học không đúng quy định.

Từ kết quả thanh tra về thực hiện chính sách ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát lại các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn để kịp thời xử lý hoặc đề nghị xử lý những sai phạm (nếu có) theo quy định.

Đối với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương cần tăng cường công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chính sách ở các xã, phường, thị trấn; tích cực kiểm tra, rà soát đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng nếu phát hiện sai phạm thì kịp thời báo cáo sở để đình chỉ trợ cấp, thu hồi số tiền đã hưởng sai nộp vào ngân sách Nhà nước.

Ưu đãi người có công là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Vì vậy, đề nghị chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng cần đề cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong rà soát, kiểm tra việc thực hiện để chính sách ưu đãi người có công bảo đảm đúng đối tượng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại sao quy trình xét duyệt hồ sơ của người nhiễm chất độc hóa học diễn ra chặt chẽ từ cơ sở lên tỉnh, nhưng vẫn phát hiện nhiều đối tượng hưởng không đúng chế độ, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng có “lỗ hổng”, đó là: Trước đây người nhiễm chất độc hóa học thuộc chế độ bảo trợ xã hội, khi đang ở chế độ bảo trợ xã hội thì việc xét duyệt và xác định bệnh tật cho người được hưởng là do Trung tâm y tế huyện, sau đó Hội đồng chính sách xã xét duyệt và đề xuất lên huyện, tỉnh.

Quy trình chặt chẽ, nhưng vẫn có “lỗ hổng” chủ yếu vẫn là do việc xét duyệt của cấp xã và xác định bệnh tật cho người được hưởng chế độ của cơ sở y tế...

Ngọc Hải