.

Biển chỉ dẫn thiếu cụ thể

Thứ Ba, 21/07/2015, 08:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong ảnh là một trong những biển chỉ dẫn trên tuyến  quốc lộ 1(QL1) đoạn qua vùng cát ven biển huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy mới hoàn thành đưa vào sử dụng mấy tháng nay. Các biển báo đặt ở các ngã tư giao cắt giữa QL 1 và tuyến đường ngang từ phía biển đi vào QL 1 (cũ).

Với biển chỉ dẫn này người đi đường sẽ không biết rẽ ra QL1 ở vị trí cụ thể nào.
Với biển chỉ dẫn này người đi đường sẽ không biết rẽ ra QL1 ở vị trí cụ thể nào.

Biển báo giúp cho người đi đường biết có đường ngang để có thể đi ra phía biển hoặc trở ra QL1. Thoạt nhìn thì như vậy và tác dụng của nó là thiết thực. Nhưng khi đi theo tuyến đường mới này từ phía Đồng Hới vào và muốn rẽ vào một điểm cụ thể nào đó, chẳng hạn ra ngã ba Cam Liên hoặc là ngã ba Chợ Cưỡi thì vấn đề lại... rắc rối. Chả là tuyến đường này mới xây dựng, còn lạ hoắc với tất cả người tham gia giao thông, kể cả những người đi lại mòn chân trên QL1 (cũ). Bên cạnh đó các chỗ rẽ ra phía QL1 cũ là không nhiều, cách nhau khá xa.

Tuyến đường này lại đi qua vùng có địa hình khá đặc biệt là những đồi cát thoai thoải giữa rừng cây phi lao nối tiếp nhau trên suốt chặng đường dài. Nếu đi lần đầu hay lần thứ mấy đi chăng nữa cũng rất khó phân biệt đây là ngã tư nào trên tuyến đường, nhất là tại các ngã tư biển báo giống hệt nhau. Lúc này người đi đường rất khó xác định là rẽ ở ngã tư nào để đến Chợ Cưỡi hay là ngã ba Cam Liên...

Vì những vấn đề trên, nên chăng các biển chỉ dẫn này cần thêm vào hướng ra  QL1 là địa danh cụ thể của vị trí đó, chẳng hạn QL1 (ngã ba Cam Liên) hay QL1 (chợ Cưỡi), QL1 (Dinh Mười)...

V.H