.

Tháng 6, tai nạn giao thông làm chết 11 người

Chủ Nhật, 28/06/2015, 19:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tháng 6-2015, trên địa bàn xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương nặng 20 người.

So với tháng 5-2015, tai nạn giao thông trong tháng 6 tăng 7 vụ, tăng 6 người chết và tăng 5 người người bị thương.

Nếu tính trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông, làm chết 69 người và bị thương 142 người. So với cùng kỳ năm 2014, số vụ tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2015 giảm 43 vụ (giảm 19%), giảm 18 người bị thương (giảm11%), số người chết không tăng không giảm.

a
Xe mô tô kéo xe ba gác lưu thông trên Quốc lộ nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đặc biệt, có 2 vụ tai nạn giao thông đáng lưu ý vào ngày 17 và 18-6. Vụ tai nạn lật xe khách trên đường Hồ Chí Minh ngày 18-6, đoạn qua xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch khiến hàng chục hành khách và tài xế trên xe phải đập cửa kính để thoát ra ngoài.

Thời điểm nói trên, xe khách BKS 75B-008.87 do Trần Văn Huế (35 tuổi, trú xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển chạy hướng Nam-Bắc đến đoạn đường trên thì bất ngờ mất lái và bị lật nghiêng bên đường. Rất may, trong số 30 hành khách có mặt trên xe chỉ có 3 người bị thương nhẹ.

Trước đó, ngày 17-6, xe ô tô mang BKS 73B-8758 do Lê Văn Dũng (24 tuổi, trú tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển chở nước đóng chai trong khi lùi xe, do thiếu quan sát của lái xe nên xe ô tô đã đâm một bà cụ ở thôn Kim Nại, xã An Ninh ngã bên lề đường. Cú va chạm khá mạnh, nạn nhân già yếu nên đã tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu.

Trong tháng 6-2015, CSGT đã tổ chức 1.373 ca tuần tra kiểm soát; xử phạt 2.814 trường hợp, phạt tiền 3.142 triệu đồng; tước GPLX có thời hạn 181 trường hợp; tạm giữ 711 phương tiện.

H.Q