.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi công nhân Quảng Bình bị nạn tại dự án Formosa

Thứ Năm, 26/03/2015, 17:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Tối 25-3, tại dự án Formosa (Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ sập giàn giáo làm hàng chục công nhân bị thương vong, trong đó có nhiều người Quảng Bình. Do vậy, sáng 26-3, Văn phòng UBND tỉnh đã có công văn số 473/VPUBND-KTTH truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, xác minh và thống kê số lượng công nhân là con em Quảng Bình tử vong và bị thương trong vụ tai nạn để báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Được biết, trong số 13 người chết và 27 người bị thương tính đến ngày hôm nay (26-3), Quảng Bình có 7 người chết, 11 người bị thương. Phần lớn lao động bị nạn có quê tại huyện Bố Trạch. Trong đó, tại xã miền núi Lâm Trạch, Bố Trạch có 3 người chết, 4 người bị thương nặng hiện đang điều trị tại các bệnh viện Hà Tĩnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện nơi có lao động bị nạn đến thăm, chia sẻ và hỗ trợ trước mắt cho gia đình người chết 5 triệu đồng, bị thương 2 triệu đồng. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Sở Y tế Quảng Bình tổ chức đoàn đến các bệnh viện tại Hà Tĩnh thăm, động viên các nạn nhân đang điều trị tại đây. Chính quyền địa phương huy động các lực lượng chức năng cùng với gia đình tổ chức mai táng cho người bị thiệt mạng; quyên góp ủng hộ các gia đình có người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện.

T.M.Văn

Danh sách người chết, người bị thương (quê Quảng Bình) tại dự án Formosa (Hà Tĩnh)

I. Người chết:

1. Dương Văn Bảo (1985) ở đội 5, thôn Tân Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch.

2. Nguyễn Văn Dũng (1982) ở thôn 1, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch.

3. Nguyễn Văn Lịch (1986) ở thôn 2, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch.

4. Nguyễn Văn Bảo (1983) ở thôn 1, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch.

5. Nguyễn Văn Chiến (1987) ở thôn Đại Nam, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch.

6. Trương Đình Tuấn (1976) ở thôn Tây, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh.

7. Trần Công Minh (1995) ở thôn Tiên Phan, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn.

II. Người bị thương

1.Nguyễn Văn Hạnh (1991) ở thôn 2, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch.

2. Hoàng Hữu Thái (1995) ở huyện Quảng Ninh.

3. Đinh Minh Đào (1989) ở huyện Minh Hóa.

4. Nguyễn Văn Sĩ (1990) ở huyện Bố Trạch.

5. Phan Anh Dũng (1992) ở huyện Bố Trạch.

6. Đàm Trung Hiếu (1988)

7. Nguyễn Đại Phong (1991) ở thôn 3, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch.

8. Nguyễn Ngọc Sơn (1992)

9. Nguyễn Văn Quý (1992)

10.Nguyễn Văn Hùng (1993) ở thôn 1, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch.

11. Nguyễn Văn Nghĩa ở thôn 1, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch.