.

Công đoàn ngành GTVT triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thứ Sáu, 16/01/2015, 15:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 15-1, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn ngành GTVT năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015.
Toàn cảnh hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn ngành GTVT năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015.

Công đoàn ngành GTVT hiện có 22 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số lao động trên 2.600 người, số lượng đoàn viên công đoàn là 2.234 người, chiếm tỷ lệ 84,4% so với tổng số CNVCLĐ.

Trong năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành GTVT vẫn duy trì ổn định, phong trào CNVCLĐ và hoạt động của công đoàn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của ngành. Cụ thể, công nhân, viên chức lao động được bảo đảm việc làm thường xuyên, đời sống ổn định; các chế độ quyền lợi của công nhân về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm lao động bảo đảm; nhiều phong trào thi đua yêu nước như: lao động giỏi-lao động sáng tạo, giỏi việc nước-đảm việc nhà, xanh-sạch-đẹp… được duy trì thường xuyên và đẩy mạnh; các công đoàn cơ sở thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện…

Với những thành tích đạt được năm 2014, Công đoàn ngành GTVT được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 4 tập thể và 7 cá nhân được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; 6 tập thể và 9 cá nhân được tặng bằng khen của Công đoàn GTVT Việt Nam; 11 tập thể và 80 cá nhân được tặng giấy khen của Công đoàn ngành GTVT Quảng Bình.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành GTVT tỉnh đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2015 với mục tiêu chung là “Đổi mới hơn nữa; quyết liệt hơn nữa; chất lượng hơn nữa; hiệu quả hơn nữa; tăng tốc hơn nữa; phát triển hơn nữa” do Bộ trưởng Bộ GTVT và Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Việt Nam phát động. Trong đó, phong trào thi đua của Công đoàn ngành GTVT Quảng Bình chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 1-1 đến 30-6 nhằm chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đợt 2 từ 1-7 đến 31-12 nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành GTVT.

N.L