.

Tiêu hủy hơn 11 tấn gà nguyên con nhập khẩu từ Hàn Quốc

Thứ Tư, 22/10/2014, 07:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 21-10, tại bãi rác tập trung huyện Quảng Ninh (xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh), Chi cục Quản lý thị trường đã tổ chức tiêu hủy 11,3 tấn gà nguyên con đông lạnh nhập khẩu từ Hàn Quốc do không xác định được đối tượng vi phạm hành chính.

>> Bắt giữ xe ô tô tải chở gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Trước đó, ngày 6-6, Đội Quản lý thị trường cơ động khi tiến hành kiểm tra hàng hóa trên xe ô tô BKS 63C 016.08 do ông Hồ Quốc Khánh (trú tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) điều khiển, đã phát hiện 750 thùng  (11,3 tấn) gà nguyên con đông lạnh xuất xứ tại Hàn Quốc có giấy chứng nhận kiểm dịch nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp ngay tại thời điểm kiểm tra.

11,3 tấn gà nguyên con đông lạnh bị tiêu hủy tại bãi rác tập trung huyện Quảng Ninh.
 Tiêu hủy 11,3 tấn gà nguyên con đông lạnh tại bãi rác tập trung huyện Quảng Ninh.

Đội Quản lý thị trường đã tạm giữ số hàng hóa nói trên, đồng thời yêu cầu lái xe thông báo cho chủ hàng trong thời gian 7 ngày có mặt tại trụ sở Đội để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và đã thông báo trên các cơ quan thông tin đại chúng để tìm chủ số hàng hóa nói trên nhưng vẫn không xác định được đối tượng vi phạm.

Sau một thời gian hoàn tất các thủ tục về xử lý số sản phẩm động vật nói trên, ngày 24-9, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 2614/QĐ-UBND về việc tịch thu tiêu hủy tang vật không xác định được đối tượng vi phạm hành chính đối với 11,3 tấn gà nguyên con đông lạnh nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Thực hiện quyết định này, Chi cục Quản lý thị trường đã thành lập Hội đồng tiêu hủy tang vật và lập phương án tiêu hủy sản phẩm động vật nói trên. Theo đó, số gà nguyên con đông lạnh được tiêu hủy bằng phương pháp chôn lấp, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định của pháp luật và quy trình về vệ sinh môi trường. Được biết, tổng giá trị sản phẩm động vật bị tiêu hủy khoảng 600 triệu đồng. 

Hiền Chi