.

Thi vẽ tranh "Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại cộng đồng"

Thứ Bảy, 11/10/2014, 14:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 10-10, BQL Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam tại Quảng Bình đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại cộng đồng cho 100 em học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 của trường PTDT bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy).

Đại diện BQL Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Quảng Bình trao giải cho các em học sinh.
Đại diện BQL Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Quảng Bình trao giải cho các em học sinh.

Trường PTDT bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lâm Thủy là trường học nằm trong địa bàn thí điểm dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam. Việc tổ chức cuộc thi vẽ tranh nhằm mục đích giúp cho các em thể hiện những ý tưởng, suy nghĩ của mình qua tranh vẽ, từ đó góp phần tuyên truyền công tác bảo vệ sự đa dạng môi trường nơi các em đang sống. Đồng thời, thông qua cuộc thi, ban tổ chức cũng mong muốn tuyên truyền cho các em học sinh và mọi người dân hiểu về tác hại của nạn chặt phá rừng bừa bãi, phá hoại rừng đầu nguồn, làm mất cân bằng sinh thái. Từ đó, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ sinh thái nơi các em đang sống.

Bức tranh với đề tài “Hãy bảo vệ rừng” của em Hồ Văn Bích, lớp 9A đạt giải nhất.
Bức tranh với đề tài “Hãy bảo vệ rừng” của em Hồ Văn Bích, lớp 9A đạt giải nhất.

Sau 45 phút thi vẽ đầy sáng tạo, say mê của các em học sinh, ban giám khảo đã lựa chọn ra được những bức tranh đẹp, ý nghĩa để trao giải. Cụ thể, về giải cá nhân: 1 giải nhất thuộc về em Hồ Văn Bích (lớp 9A), 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Giải đồng đội: 1 giải nhất thuộc về lớp 8A, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.
                                                                                                                                             L.M