.

Cầu treo mới khánh thành đã sạt lở mố cầu

Thứ Sáu, 05/09/2014, 18:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Cầu treo  mang tên “Khuyến học và Dân Trí” bắc qua khe Rào xã Trọng Hóa (Minh Hoá) ở thượng nguồn sông Gianh nối bản Ông Tú và bản Hưng vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8-2014 đã bị sạt lở phần taluy ở trụ cầu. Thông tin trên được ông Đinh Hồng Hộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa xác nhận vào ngày 5-9.

Qua tìm hiểu được biết, đây là cầu treo nối từ bản Hưng qua bản Ông Tú và Ka Oóc, xã Trọng Hóa (Minh Hóa). Cầu rộng 2,7m, dài 105m có tổng vốn đầu tư 9,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn 30a đầu tư hơn 7,7 tỷ đồng, báo Dân Trí quyên góp 1,3 tỷ đồng, UBND huyện Minh Hóa làm chủ đầu tư. Công ty CP và dịch vụ thương mại 343 (Hà Nội) thi công.

Ông Đinh Hồng Hộ cho biết, không những mố cầu bị sạt lở mà các tấm ván bắc trên cầu không được bắt vít cố định.

a
Mố cầu phía bắc bị sạt lở mạnh, từng mảng đá, bê tông bị tống thẳng xuống suối với độ cao hơn 16m.

Có mặt tại hiện trường, ở mố cầu phía bắc bị sạt lở mạnh, từng mảng đá, bê tông bị tống thẳng xuống dưới suối với độ cao hơn 16m. Cột đỡ hàng rào hộ lan bị hẫng, nền đường bị xói lở, hở hàm ếch rất lớn.

a1
Cột đỡ hàng rào hộ lan bị hẫng, nền đường bị xói lở.

Cây cầu được khánh thành vào ngày 21-8 để phục vụ đồng bào nhân dân và học sinh các bản Ka Oóc, Ông Tú đi lại. Đây là cây cầu mơ ước từ báo đời nay của các hộ dân ở bản Ông Tú, bởi vào mùa mưa lũ vùng này thường bị cô lập do vậy cây cầu là phương tiện duy nhất để người dân qua sông.

Tuy nhiên, chỉ sau 15 ngày khánh thành mố cầu đã bị sạt lở mạnh với hàng tấn đất đá bị cuốn xuống khe Rào.

Được biết, hiện nhà thầu đang tìm cách khắc phục sự cố trên.

Nhóm P.V Bạn đọc