.

Tác phẩm "Gái Thượng Phong" đoạt giải nhất Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2014

Thứ Bảy, 22/11/2014, 14:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Tác phẩm “Gái Thượng Phong” của tác giả Thành Vương vừa đoạt giải nhất hạng mục Di sản văn hóa phi vật thể tại Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2014 do tạp chí Vietnam Heritage (Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) tổ chức.

Tác phẩm “Gái Thượng Phong” của tác giả Thành Vương
Tác phẩm “Gái Thượng Phong” của tác giả Thành Vương

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2014 tìm kiếm những tác phẩm, câu chuyện về di sản bằng hình ảnh để đăng tải trên tạp chí Vietnam Heritage và các phiên bản mạng trực tuyến của tạp chí. Cuộc thi nhằm kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và chia sẻ cho bạn đọc, công chúng những khoảnh khắc, góc nhìn của các tác giả trong, ngoài nước về đề tài di sản Việt Nam. Triển lãm 100 tác phẩm xuất sắc nhất được tổ chức trên 10 tỉnh, thành phố, gồm: Phan Thiết, Nha Trang, Hội An, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Hạ Long, Cần Thơ, Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh…, từ 22-10 đến Tết Nguyên Đán năm 2015.

Chọn lọc từ hơn 4.400 tác phẩm ảnh đơn và bộ ảnh thuộc 4 hạng mục tranh giải (di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, đời sống, thiên nhiên) của 477 tác giả, Ban tổ chức đã trao giải cho 25 tác phẩm xuất sắc nhất (20 cho ảnh đơn và 5 cho bộ ảnh). Ảnh đơn “Gái Thượng Phong” của tác giả Thành Vương (Quảng Bình) đoạt giải nhất ở hạng mục Di sản văn hóa phi vật thể, về các cô gái Thượng Phong đang nỗ lực trên đường về đích trong lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Tết độc lập trên sông Kiến Giang, Lệ Thủy.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 23-11 tới tại TP. Hồ Chí Minh

                                                                                                                                 Mai Nhân