.

Trồng cây dọc cột mốc chủ quyền biên giới Việt -Lào

Thứ Sáu, 14/07/2017, 10:34 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 13-7, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Nông nghiệp-PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ trồng cây dọc cột mốc chủ quyền hai bên biên giới Việt Nam-Lào. Tham dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận hai nước Việt Nam-Lào, Ban Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng đông đảo đoàn viên thanh niên hai nước Việt Nam-Lào.
Các đại biểu tham gia trồng 55 cây sao đen dọc cột mốc chủ quyền hai bên biên giới Việt Nam - Lào.
Các đại biểu tham gia trồng cây dọc cột mốc chủ quyền hai bên biên giới Việt Nam-Lào.
Tại buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tiến hành trồng 55 cây sao đen dọc cột mốc chủ quyền hai bên biên giới Việt Nam-Lào nhằm khẳng định tình hữu nghị Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
 
Đây là công trình thanh niên cấp tỉnh của tuổi trẻ Quảng Bình chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị hai nước Việt Nam-Lào.
 
Lan Chi