.

Toàn tỉnh tiếp nhận 10.645 đơn vị máu trong năm 2016

Thứ Tư, 18/01/2017, 14:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 18-1, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (BCĐVĐ HMTN) tổ chức hội nghị triển khai công tác vận động HMTN năm 2017. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành; các thành viên BCĐ; lãnh đạo UBND, Hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao giấy khen của BCĐVĐ HMTN tỉnh cho các cá nhân xuất sắc trong phong trao HMTN năm 2016.
Đồng chí Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao giấy khen của BCĐVĐ HMTN tỉnh cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2016.

Theo đánh giá của Hội CTĐ, cơ quan thường trực BCĐVĐ HMTN tỉnh, năm 2016 là một năm phong trào HMTN có những bước phát triển vững chắc, toàn diện. Toàn tỉnh có 153 xã, phường, thị trấn thành lập BCĐ. Các BCĐ cấp huyện, thị xã, thành phố được kiện toàn. BCĐVĐ HMTN tỉnh thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động 7 CLB hiến máu dự bị gồm: CLB thanh niên vận động HMTN tỉnh; CLB nhóm máu hiếm; CLB hiến máu dự bị khu vực Bắc Quảng Bình; CLB hiến máu dự bị huyện Bố Trạch; Ngân hàng máu sống Tuyên Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Phong trào HMTN tỉnh bám sát các ngày lễ và những chiến dịch lớn như: Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết và lễ hội Xuân hồng; ngày Chủ nhật đỏ; ngày toàn dân tham gia HMTN 7-4; ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14-6; chiến dịch những giọt máu hồng hè…

Năm 2016, BCĐ tổ chức 27 đợt hiến máu, tiếp nhận 9.550 đơn vị máu; tại điểm cố định Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới và các bệnh viện tuyến huyện tiếp nhận 1.095 đơn vị máu. Tổng cộng toàn tỉnh tiếp nhận 10.645 đơn vị máu, đạt 118,27% kế hoạch tỉnh giao. Điều đáng ghi nhận là tỷ lệ hiến máu nhắc lại khá cao, chiếm 57%; lực lượng nữ tham gia HMTN ngày càng nhiều với 5.000 người, chiếm 45% tổng số người HMTN.

Tại hội nghị, các đại biểu và thành viên BCĐVĐ HMTN tỉnh đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ phong trào HMTN năm 2017. Theo chỉ tiêu, năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu đạt 9.600 đơn vị máu; chỉ tiêu cụ thể phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc và các trường đại học, trung học chuyên nghiệp…

Để phong trào HMTN đi vào chiều sâu, cần tiếp tục kiện toàn các BCĐ từ cơ sở đến tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức tốt các chương trình, lễ hội, sự kiện lớn về HMTN như: ngày toàn dân HMTN 7-4; ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14-6; chiến dịch HMTN dịp Tết và lễ hội Xuân hồng; ngày Chủ nhật đỏ; chiến dịch những giọt máu hồng hè; hành trình đỏ xuyên Việt…

Hội nghị cũng ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào HMTN. Ban Chấp hành Trung Hội CTĐ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 3 cá nhân thuộc CLB nhóm máu hiếm tỉnh; BCĐVĐ HMTN tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2016.

T.Long