.
Khối thi đua các Hội đặc thù:

Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp hội, hội viên

Thứ Tư, 18/01/2017, 08:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 17-1, Khối thi đua các Hội đặc thù tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua của các Hội đặc thù.
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua của các Hội đặc thù.

Khối thi đua các Hội đặc thù tỉnh Quảng Bình hiện tại có 13 đơn vị, gồm: Hội cựu TNXP; Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin; Liên minh HTX; Hội Người mù; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi; Hội LHTN; Hội người cao tuổi; Hội khuyến học; Hội doanh nghiệp; Hội luật gia; Hội CTĐ; Hội làm vườn và Liên hiệp các Hội KHKT. Năm 2016, Khối thi đua do Chủ tịch Hội cựu TNXP làm Trưởng khối và Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin làm Phó trưởng khối.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ, trong năm qua, phong trào thi đua của các Hội đặc thù tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Phong trào thi đua gắn với công cuộc đổi mới và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, sâu rộng, khơi dậy tinh thần yêu nước trong mỗi một cán bộ, hội viên; nâng cao vai trò, vị trí của Hội, quan tâm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, thành viên.

Tại hội nghị, các Hội đặc thù đã tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2017 với chủ đề “Đồng thuận, đoàn kết cao, thi đua giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, thiết thực chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn.

Các Hội đặc thù sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính, đó là: tiếp tục phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp hội, hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp mỗi một cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa quan trọng của phong trào thi đua; kiện toàn, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao năng lực, đội ngũ cán bộ, hội viên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; kịp thời phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua.

T.Long