.

Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Chi bộ Mỹ Trung

Thứ Sáu, 18/11/2016, 13:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-11, tại xã Tân Thủy, Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Chi bộ Mỹ Trung (17-11-1931 - 17-11-2016). Đến dự có các đồng chí: Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo huyện Lệ Thủy qua các thời kỳ...

>> Sự kiện thành lập Chi bộ Mỹ Trung mãi mãi là mốc son trong lịch sử Đảng bộ huyện Lệ Thủy

Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Lăng Quan Hữu và Miếu Lòi Am cho xã Tân Thủy.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Lăng Quan Hữu và Miếu Lòi Am cho xã Tân Thủy.

Đêm 17-11-1931, tại miếu Thành hoàng thuộc xã Tân Thủy (Lệ Thủy), đồng chí Đoàn Bá Thừa đã tổ chức kết nạp 3 thanh niên yêu nước là Lê Thuận Chất, Nguyễn Đông và Lê Thuận Sản vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời thay mặt cấp ủy cấp trên quyết định thành lập Chi bộ Mỹ Trung - Chi bộ đầu tiên ở huyện Lệ Thủy và phía Nam tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Lê Thuận Chất được cử giữ chức Bí thư Chi bộ. Sự ra đời của Chi bộ Mỹ Trung đã tạo ra một bước ngoặt hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của người dân hai làng Mỹ Thổ - Trung Lực (xã Tân Thủy) cũng như huyện Lệ Thuỷ và phong trào cách mạng cả tỉnh. Sau khi ra đời, Chi bộ Mỹ Trung đã lãnh đạo, tổ chức nhiều cuộc mít tinh với hàng trăm quần chúng tham gia để vạch trần tội ác của bọn thực dân, phong kiến, khơi sâu lòng căm thù giặc trong nhân dân.

Phát huy truyền thống của quê hương có chi bộ Đảng ra đời đầu tiên ở phía Nam tỉnh Quảng Bình, trong 85 năm qua, Đảng bộ Lệ Thuỷ không ngừng được tôi luyện, trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên luôn tìm hiểu, nắm bắt nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy tinh thần cách mạng của quần chúng, vượt lên khó khăn, thử thách; luôn luôn chăm lo xây dựng Đảng lớn mạnh và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.

Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ Lệ Thủy đã vận dụng sáng tạo đường lối, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy để đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Kinh tế tiếp tục phát triển khá và có sự chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, tạo sự chuyển biến rõ nét; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên khắp mọi miền của quê hương ngày càng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Tuân đã khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của sự ra đời Chi bộ Mỹ Trung đối với sự nghiệp cách mạng của tỉnh. Để tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền huyện Lệ Thủy cần quán triệt nghiêm túc quan điểm “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm” để hoạch định chiến lược phát triển đúng đắn trên cơ sở vận dụng linh hoạt, sát đúng các nghị quyết của Đảng; bảo đảm thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội; chú trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng yếu, bảo đảm giữ vững quốc phòng-an ninh gắn chặt với phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt; tập trung nguồn lực, phấn đấu xây dựng Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã có Quyết định công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với Lăng Quan Hữu (ở thôn Tân Lộc) và Miếu Lòi Am (ở thôn Tân Thịnh) xã Tân Thủy.

Nguyễn Hoàng