.

Trên 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt chuyên đề "Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Chủ Nhật, 06/11/2016, 08:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 5-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Buổi học tập, quán triệt do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh.

Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta và các thế hệ mai sau là phải mãi mãi giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, không chỉ là yêu cầu, nhiệm vụ, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của nhân dân ta, của Đảng ta và mọi người Việt Nam yêu nước.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.

Đánh giá kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khoá XI), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cả nước nói chung, ở tỉnh ta nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05 và chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua học tập, quán triệt, phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Hội nghị học tập, quán triệt lần này được tiến hành trong thời điểm Quảng Bình đang phải nỗ lực khắc phục hậu quả của 2 đợt mưa lũ vừa qua. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cán bộ, đảng viên phát huy ý thức trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu, nghiên cứu để nắm vững và hiểu sâu nội dung cơ bản của chuyên đề.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa việc học tập, quán triệt chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức hội nghị, có 13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua sóng truyền hình. Cụ thể, đã có 67.698/69.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt, đạt trên 98%.

N.Mai

 

  

 

 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị