.

Ra quân thực hiện "Tháng Công nhân" năm 2016

Thứ Tư, 13/04/2016, 23:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 13-4, tại tiểu khu 8 thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch), LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện “Tháng Công nhân” năm 2016. Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện một số ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cùng đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH MTV Việt Trung.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tiền hỗ trợ vay vốn từ Quỹ “Vì đoàn viên công đoàn nghèo” cho các tổ chức công đoàn ngành.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tiền hỗ trợ vay vốn từ Quỹ “Vì đoàn viên công đoàn nghèo” cho các tổ chức công đoàn ngành.

“Tháng Công nhân” năm 2016 có chủ đề: “Vì người lao động có hoàn cảnh khó khăn”. Các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2016 được tập trung vào mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; vận động CNVCLĐ thực hiện các công trình, sản phẩm mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần chú trọng bảo đảm các quyền, lợi ích của người lao động như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều kiện sinh hoạt; tổ chức công đoàn cần phát huy vai trò “cầu nối” giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, thường xuyên duy trì hoạt động đối thoại, tư vấn pháp luật để lắng nghe, ghi nhận đầy đủ những ý kiến phản ánh, góp ý, kiến nghị từ hai phía.

“Tháng công nhân” năm 2016 cần gắn với nội dung các chương trình hoạt động của các cấp công đoàn và phong trào công nhân tại đơn vị, địa phương, cơ sở và doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Theo kế hoạch, trong “Tháng Công nhân” năm 2016, LĐLĐ tỉnh tiến hành trao 2.195 triệu đồng tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn, hỗ trợ công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, thăm các công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Nguyễn Hoàng