.

Lễ khánh thành và đón nhận bằng Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc

Chủ Nhật, 17/01/2016, 09:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-1, tại xã Mỹ Thủy (huyện Lệ Thủy), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư-Phát triển Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đón bằng Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc.

>> Lễ cung nghinh ngọc xá lợi Đức Phật tổ về an vị tại chùa Hoằng Phúc

>> Nghiệm thu công trình phục dựng, tôn tạo chùa Hoằng Phúc

Chú thích ảnh:1) Lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa trao Bằng Di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc cho đại diện lãnh đạo tỉnh ta và Chùa Hoằng Phúc.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc.

Dự lễ có đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị đại diện lãnh đạo Giáo hội Phật giáo các nước Lào, Campuchia, Myanmar; về phía Ngân hàng TMCP Đầu tư-Phát triển Việt Nam (BIDV) có đồng chí Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV; về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng; Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đông đảo bà con nhân dân.

Chùa Hoằng Phúc là một trong những đại danh lam vào loại cổ nhất trên đất Quảng Bình, được ra đời từ trước thế kỷ XIII. Ngôi chùa mà cách đây 715 năm, Phật hoàng Trần Nhân Tông trong chuyến kinh lý phía Nam đã nghỉ lại. Trong chiến tranh chùa là nơi nuôi dưỡng, che giấu cán bộ hoạt động cách mạng.

Trải qua thăng trầm của lịch sử dân tộc, chùa Hoằng Phúc đã nhiều lần bị thiên tai, chiến tranh tàn phá và đã được các thế hệ người Việt trùng tu phục dựng. Ngày 1-6-2010, UBND tỉnh đã ban hành quyết định xếp hạng chùa Hoằng Phúc là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Công trình phục dựng, tôn tạo khu Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc do UBND huyện Lệ Thủy làm chủ đầu tư với sự tài trợ chính của BIDV được khởi công từ ngày 30-11-2014, đơn vị thi công chính là Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh.

Công trình có tổng mức đầu tư trên 55  tỷ đồng với qui hoạch toàn bộ khuôn viên theo đúng không gian, bố cục và kiến trúc chùa Việt truyền thống. Tổng thể ngôi chùa được quy hoạch bao gồm: tam quan ngoại; tam quan nội; tháp phật; tam bảo chùa; nhà thờ tổ; tả hữu hành lang; am hóa vàng và các công trình phụ trợ khác.

Lễ cắt băng khánh thành chùa Hoằng Phúc.
Lễ cắt băng khánh thành chùa Hoằng Phúc.

Tại buổi lễ, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã diễn ra như trồng cây lưu niệm, trao tặng báu vật Đức Phật tổ Như Lai... Trong không khí trang trọng, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa đã trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia chùa Hoằng Phúc cho đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ lòng cảm ơn các bộ, ngành Trung ương, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Công đoàn BIDV và các đơn vị, cá nhân đã giúp đỡ xây dựng, tôn tạo chùa Hoằng Phúc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích phục dựng, tôn tạo chùa Hoằng Phúc.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích phục dựng, tôn tạo chùa Hoằng Phúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các cơ quan hữu quan tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu về giá trị lịch sử chùa Hoằng Phúc để ngôi chùa không chỉ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng cho nhân dân mà còn trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn, góp phần tích cực vào sự phát triển của du lịch Quảng Bình.

Nhân dịp này, Công đoàn BIDV đã tặng tỉnh Quảng Bình 1 xe cứu thương trị giá 1,2 tỷ đồng, tặng huyện Lệ Thủy và chùa Hoằng Phúc 300 triệu đồng để tổ chức lễ hội Xuân Bính Thân 2016; tặng 715 suất quà Tết cho bà con hộ nghèo huyện Lệ Thủy và 1.285 suất quà Tết cho các hộ nghèo tỉnh Quảng Bình.

Phan Hòa