.

Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ Hai, 18/01/2016, 21:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 18-1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa IX (nhiệm kỳ 2013-2018) triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân cho các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong các hoạt động hội và phong trào nông dân
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong các hoạt động hội và phong trào nông dân

Năm 2015, toàn tỉnh có 111.965 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và có 66.669 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các huyện, thị, thành phố đã tổ chức tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn 185 mô hình làm ăn có hiệu quả; xây dựng được 169 mô hình mới về phát triển kinh tế với nguồn kinh phí đầu tư trên 20 tỷ đồng. Thực hiện giúp đỡ, hỗ trợ 3.164 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; giảm 1.370 hộ nghèo, hộ cận nghèo có địa chỉ, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 5,93%. Có 463 hộ nông dân tự nguyện hiến 36.539m2 đất, 37 hộ tự nguyện phá dỡ 37 trụ cổng, 872m tường rào, 10.148 cây các loại… để xây dựng nông thôn mới. Bê tông hóa 132,15km đường các loại, kiên cố hóa 20,7km kênh mương; thắp sáng 5,3km đường nông thôn. Tình hình nông dân, nông thôn luôn ổn định. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức Hội, tạo vốn vay cho nông dân và nhiều phong trào thi đua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận...

Trong năm 2016, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, làm giàu hợp pháp và giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả của các cấp hội và hội viên nông dân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2016, các cấp Hội Nông dân cần tập trung triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là những vấn đề liên quan đến nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng các mô hình kinh tế, xây dựng các sản phẩm nông nghiệp thành những mặt hàng có giá trị kinh tế, chất lượng cao; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; tăng cường công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh, quan tâm đến đời sống của hội viên…

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX; trao bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 9 tập thể và 14 cá nhân; trao bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho 28 tập thể và 26 cá nhân có thành tích suất sắc trong các hoạt động hội và phong trào nông dân.

Xuân Vương-Hoài Thu