.

Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện đề án 343 và 704, giai đoạn 2010-2015

Thứ Sáu, 02/10/2015, 15:48 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 2-10, Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện đề án 343 (Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước) và đề án 704 (Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt ), giai đoạn 2010-2005. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Từ năm 2010, Chính phủ giao cho Hội LHPN Việt Nam chủ trì triển khai thực hiện đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước", sau 5 năm triển khai hoạt động, đề án nhận được những tín hiệu đáng nghi nhận: sự đồng thuận, nhất trí của lãnh đạo các cấp, các ngành, sự hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ, người dân trong cộng đồng về sự cần thiết của việc rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Hiện nay, 100% các tỉnh/thành đã thành lập Ban Chỉ đạo đề án cấp tỉnh, 22 tỉnh/thành lập Ban Chỉ đạo ở 100% các huyện/thị, trong đó có 59/63 tỉnh/thành có Trưởng ban Chỉ đạo đề án là Phó Chủ tịch UBND...

Bên cạnh đó, thông qua đề án, 70% phụ nữ và trên 95% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; có trên 30.000 tấm gương phụ nữ được biểu dương, tôn vinh qua cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trên địa bàn cả nước và 9.118 tập thể, 19.715 cá nhân điển hình phụ nữ tiêu biểu được biểu dương qua đại hội thi đua các cấp và hội nghị điển hình tiên tiến của Hội LHPN Việt Nam từ cơ sở…

Sau 5 năm triển khai thực hiện đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" đã có 8.468.357/5 triệu bà mẹ, 2.969.123/2 triệu ông bố có con dưới 16 tuổi được tập huấn, trang bị kiến thức, thay đổi hành vi về phương pháp nuôi, dạy con khoa học, theo độ tuổi; 3.742.279/1,5 triệu trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe, sinh sản và giáo dục kỹ năng sống.

Đề án đã hướng dẫn cung cấp kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy con tốt, tạo nên những chuyển biến lớn trong nhận thức, hành vi của người dân, đặc biệt là các ông bố, bà mẹ trẻ và mang lại nhiều kết quả khả quan, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh; các thế hệ gia đình phát triển bền vững.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương và đánh giá cao vai trò của Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN 63 tỉnh/thành trong việc thực hiện có hiệu quả đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước" và "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt". Đồng thời, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn, thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN 63 tỉnh/thành tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa hai đề án 343 và 704; nội dung của các đề án phải cụ thể và thiết thực hơn; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nêu gương tốt, việc tốt trong mỗi đề án…
 
Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước" và "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt".
 
Lan Chi