.

Họp báo và gặp mặt báo chí quý III năm 2015

Thứ Sáu, 02/10/2015, 09:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 1-10, Sở Thông tin-Truyền thông tổ chức họp báo và gặp mặt báo chí quý III-2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh buổi họp báo và gặp mặt báo chí quý III, năm 2015
Toàn cảnh buổi họp báo và gặp mặt báo chí quý III-2015.

Tại buổi họp báo, đại diện UBND tỉnh đã thông báo tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong quý III và 9 tháng năm 2015.

Theo đó, kinh tế-xã hội tỉnh tiếp tục phát triển khá. Sản xuất nông nghiệp cơ bản được mùa, dự kiến sản lượng lương thực cả năm đạt và vượt kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh ở hầu khắp các địa phương. Sản xuất công nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 7.056 tỷ đồng, đạt 74,6% kế hoạch và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quản lý đầu tư và xây dựng được tăng cường. Đặc biệt các hoạt động dịch vụ, du lịch phát triển vượt bậc, lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng cao. Trong 9 tháng, số lượng khách du lịch đến tỉnh ta đạt 2.435,3 lượt khách, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Doanh thu nhà hàng, khách sạn, du lịch ước đạt 1.507,6 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Tổ chức thành công các chuỗi sự kiện như: hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Bình năm 2015; lễ đón nhận bằng Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 do UNESCO trao cho Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; lễ hội hang động năm 2015...

Về tình hình hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên trên địa bàn tỉnh, nhìn chung các cơ quan đại diện và phóng viên đã thực hiện đúng sự chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước. Kịp thời thông tin mọi mặt về đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh như: đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước. Nhiều tin, bài mang tính phát hiện, cảnh báo, thông tin góp phần định hướng dư luận. Đã có nhiều tác phẩm báo chí của các phóng viên trên địa bàn đạt giải cao trong giải Báo chí Quốc gia.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí cũng đã bộc lộ một số hạn chế, đó là: một số cơ quan báo chí có công văn đề nghị mở Văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú nhưng chưa đủ điều kiện theo quy định; một số phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp trên địa bàn tỉnh có thái độ, hành vi giao tiếp chưa phù hợp, vi phạm đạo đức người làm báo như Mai Xuân Hữu, Báo Thương hiệu và Công luận tác nghiệp tại UBND xã Hòa Trạch (huyện Bố Trạch) và tại Sở Nội vụ. Cộng tác viên thu thập thông tin, số liệu không chính xác làm ảnh hưởng đến đối tượng bị đưa tin như bài "Gây tai nạn chết người còn bỏ mặc, thách thức gia đình nạn nhân" của cộng tác viên Mai Xuân Hiển, báo điện tử Người đưa tin...

Phát biểu tại buổi họp báo và gặp mặt báo chí quý III-2015, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã ghi nhận những đóng góp của đội ngũ báo chí trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Thời gian tới, mong muốn các cơ quan báo chí, phóng viên tích cực tuyên truyền thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 35 được tổ chức tại tỉnh ta và các dự án quan trọng của tỉnh...

Đ.N