.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại tỉnh Quảng Bình

Thứ Ba, 24/03/2015, 14:29 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 24-3, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình về công tác tuyển sinh quân sự (TSQS) năm 2015. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả đã đạt được trong công tác TSQS ở tỉnh ta thời gian qua. Trong những năm qua, Ban TSQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục-Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ TSQS. Đồng thời chỉ đạo Ban TSQS huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, các trường THPT tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác TSQS.

Bên cạnh đó, Ban TSQS các cấp cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe và đăng ký dự thi cho thí sinh. Công tác xác minh lý lịch được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, thận trọng và chính xác. Cán bộ thẩm tra xác minh đã phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ sở xã, phường, thị trấn để xác minh với 1.808 bộ hồ sơ (từ năm 2012-2014) về lai lịch chính trị, phẩm chất đạo đức và quá trình hoạt động ở nhà trường, địa phương, từ đó có kết luận chính xác… Hàng năm, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trong quân đội ngày càng tăng (năm 2012 là 356 thí sinh, năm 2013 là 751 thí sinh, năm 2014 là 701 thí sinh) và tỷ lệ trúng tuyển khá cao (năm 2012 là 47/320, năm 2013 là 59/686, năm 2014 là 47/643).

Đồng chí Thượng tướng Phạm Xuân Hùng ghi nhận và biểu dương kết quả công tác TSQS của tỉnh ta trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Ban TSQS các cấp cần chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để làm tốt công tác tuyển sinh; cần tăng cường tuyên truyền, hướng nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp nhận đầy đủ thông tin, làm cơ sở cho việc lựa chọn, đăng ký dự thi vào các trường trong quân đội...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã bày tỏ mong muốn Ban TSQS Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Ban TSQS các cấp thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ trong công tác TSQS; phân bổ thêm chỉ tiêu học thiếu sinh quân và cử tuyển cho 9 xã biên giới miền núi nhằm tạo nguồn tại chỗ cho địa phương…

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn TSQS tại Trường THPT Lệ Thủy với những nội dung cơ bản như: giới thiệu khái quát về lịch sử, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam; giải đáp những thắc mắc xung quanh nội dung TSQS, các ngành nghề đào tạo trong quân đội cho học sinh của các trường THPT trong địa bàn, qua đó giúp học sinh hiểu đầy đủ hơn về công tác TSQS năm 2015…

Lan Chi