.

Cơ cấu nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá

Thứ Tư, 25/03/2015, 15:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 25-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phát triển nông nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan...

 

Toàn cảnh hội nghị tổng kết Chương trình PTNN và NNNT giai đoạn 2011-2015
Toàn cảnh hội nghị tổng kết chương trình PTNN và NNNT giai đoạn 2011-2015

Chương trình phát triển nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (PTNN và NNNT) giai đoạn 2011-2015 là một trong 4 chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 20-7-2011 để thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV.

Chương trình được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng kế hoạch hàng năm, lồng ghép các chương trình, dự án, đặc biệt là chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM)...

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện chương trình, mặc dù gặp không ít khó khăn, thử thách như thiên tai, dịch bệnh, lạm phát kinh tế, đầu tư công thắt chặt, tình hình căng thẳng ở biển Đông..., nhưng dự ước kết quả thực hiện một số chỉ tiêu từ năm 2011 đến hết năm 2015 như sau: cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 20% GDP toàn tỉnh (giảm 1,1% so với năm 2011), giá trị sản xuất tăng bình quân 4,5% (đạt chỉ tiêu chương trình đề ra từ 4,5 đến 5%); tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 67,8% năm (2011) xuống 64,5% (2015); lâm nghiệp giữ nguyên 6,9%; thuỷ sản tăng từ 25,1% (2011) lên 28,6% (2015), đạt chỉ tiêu đề ra; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 47,1% (năm 2011), đến năm 2015 đã tăng lên 45% (vượt chỉ tiêu đề ra là 43 đến 44%); tỷ lệ che phủ rừng năm 2011 đạt 67%, năm 2015 tăng lên 68%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh tăng từ 75% (2011) lên 83% (2015); giá trị sản xuất NNNT tăng từ 2.750 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng; từ 2011-2015, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 80.000 lao động nông thôn...

Hiện nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng quy hoạch NTM cho 100% số xã (136 xã). Năm 2014, cả tỉnh có 12 địa phương đạt NTM và dự kiến cuối năm 2015 sẽ có thêm 16 xã đạt NTM, nâng tổng số xã đạt NTM toàn tỉnh lên 28, chiếm 20,5%, vượt chỉ tiêu đề ra là 20% số xã. Nhìn chung, dự kiến đến cuối năm 2015 các chỉ tiêu chương trình PTNN và NNNT giai đoạn 2011-2015 cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân nhấn mạnh, đây là một chương trình lớn, với nhiều chỉ tiêu quan trọng liên quan tới các lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, bảo vệ phát triển rừng, NNNT, xây dựng NTM... Thế nhưng, bằng sự nỗ lực cao và sự quan tâm tích cực từ phía các cấp chính quyền, địa phương, đơn vị, đoàn thể, đặc biệt là đông đảo tầng lớp nhân dân nên 9/9 chỉ tiêu quan trọng của chương trình cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Những thành quả này góp phần rất tích cực để làm thay đổi trong nội bộ ngành nông nghiệp; cơ cấu nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, chất lượng, giá trị; quan hệ sản xuất từng bước được đổi mới; hạ tầng phục vụ sản xuất ngày một nâng lên; đời sống nông dân đươc cải thiện đáng kể; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc...

Bên cạnh những thành quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải sớm khắc phục trong thời gian tới, như: vấn đề tái cơ cấu, chuyển đổi trong nông nghiệp vẫn đang còn chậm; một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đối với chương trình, đặc biệt là ở lĩnh vực NNNT; năng suất, hiệu quả lao động sản xuất vẫn chưa cao; việc nhân rộng các mô hình hiệu quả  vào sản xuất còn nhiều hạn chế...

Văn Minh