.

Khánh thành Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình

Thứ Hai, 23/03/2015, 16:28 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 23-3, Tỉnh Đoàn tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề (HNDN) và Giới thiệu việc làm (GTVL) thanh niên tỉnh Quảng Bình. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn;. Về phía tỉnh ta, có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thuật, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm HNDN và GTVL thanh niên tỉnh Quảng Bình.
Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm HNDN và GTVL thanh niên tỉnh Quảng Bình.
Trung tâm HNDN và GTVL thanh niên tỉnh Quảng Bình được khởi công xây dựng từ tháng 3-2010 tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới. Công trình này do Tỉnh Đoàn làm chủ đầu tư với tổng số vốn gần 92 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương trên 77,5 tỷ đồng. Tổng diện tích xây dựng Trung tâm gần 28 nghìn m2, gồm các hạng mục được đầu tư đồng bộ như: khu nhà chính 5 tầng có sàn giao dịch việc làm, 15 phòng dạy lý thuyết, khu dạy thực hành nghề với 3 nhà xưởng được bố trí đồng bộ, khu thực nghiệm ngoài trời cho lao động ngành nghề nông thôn…
 
Trung tâm này đi vào hoạt động sẽ cung cấp thông tin thị trường, hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, việc làm, dạy nghề; thực hiện đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động, liên kết đào tạo nghề cho các cá nhân có nhu cầu học nghề, giới thiệu việc làm và thực hiện một số việc làm hỗ trợ hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi...
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao về hoạt động HNDN và GTVL của Trung tâm trong thời gian qua.
Các doanh nghiệp giới thiệu việc làm tư vấn cho thanh niên.
Các doanh nghiệp tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên.
Đồng thời nhấn mạnh, Trung tâm phải tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là những chính sách về việc làm đối với thanh niên; tổ chức nghiên cứu về thị trường, dự báo thị trường để làm tốt công tác hướng nghiệp và GTVL cho thanh niên; tiếp tục liên hệ chặt chẽ đối với người sử dụng lao động trong và ngoài nước để tạo việc làm ổn định, thu nhập cao cho người lao động…
 
Tại buổi lễ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tặng bằng khen cho Trung tâm HNDN và GTVL thanh niên tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn giải quyết việc làm cho thanh niên.
 
Nhân dịp này, Trung tâm cũng đã tổ chức ngày hội việc làm cho thanh niên với sự góp mặt của hơn 20 doanh nghiệp trong cả nước và hơn 4.700 đoàn viên thanh niên tham gia. Theo đó, các doanh nghiệp đã trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng lao động ngay trong ngày hội việc làm này. 
 
Lan Chi