.

Cần đầu tư các trang thiết bị để nâng cao năng lực hoạt động cảng Hòn La

Thứ Tư, 14/01/2015, 16:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 14-1, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với Tổng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam để tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực hoạt động của cảng Hòn La.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam, các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, cảng Hòn La và các doanh nghiệp liên quan...

Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Qua báo cáo của đại diện lãnh đạo cảng Hòn La, những năm gần đây lưu lượng hàng hoá qua cảng ngày càng tăng cao. Năm 2014, cảng Hòn La đón được 510 lượt tàu với sản lượng hàng hóa qua cảng 1,4 triệu tấn, tổng doanh thu đạt hơn 140 tỷ đồng, đạt 195% kế hoạch, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong năm 2014, đơn vị cũng đã làm tốt công tác giữ vững an ninh trật tự khu vực cảng cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên triển khai hiệu quả công tác kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa ra vào cảng.

Năm 2014, cảng Hòn La được Tổng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam đầu tư một số phương tiện bốc xếp, gồm: 4 gàu ngoạm tự động có dung tích từ 2,3m3 đến 6,5m3, thuê 2 cẩu bánh xích loại 50 tấn nâng tổng số cẩu tại Cảng lên 5 xe cẩu, 2 máy đào, 3 xe nâng, 3 máy xúc lật và 3 xe đầu kéo. Hiện tại nhu cầu hàng hoá qua cảng tăng cao, vượt công suất thiết kế 1,5 lần, có nhiều thời điểm cảng không đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hoá của doanh nghiệp.

Sau khi nghe ý kiến các đơn vị phát biểu và qua kiểm tra thực tế tại cảng, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thẳng thắn nêu ra những vướng mắc tồn tại của cảng Hòn La cần được khắc phục xử lý. Đó là, năng lực hoạt động của cảng còn yếu, thiếu sự đầu tư thiết bị máy móc bốc xếp chuyên dụng, giá dịch vụ bốc xếp cao hơn mức giá trung bình của các cảng lân cận. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có Nhà máy xi măng Văn Hoá, các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ, xuất khẩu quặng.... 

Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu, lãnh đạo cảng Hòn La và đơn vị quản lý trực tiếp là Tổng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam cần có giải pháp để nâng cao năng lực hoạt động của cảng. Trước mắt, trong quý I-2015, đơn vị cần tập trung nâng cấp cầu cảng và công bố 2 khu chuyển tải cho tàu có trọng tải từ 30.000 DWT đến 50.000 DWT tại vịnh Hòn La. Cần đầu tư các trang thiết bị như: gàu ngoạm tự động, cẩu bánh xích 150 tấn... đảm bảo phục vụ bốc xếp 2,2 triệu tấn hàng hoá qua cảng và 500.000 tấn hàng hóa qua khu chuyển tải trong năm 2015...

Tr.T