.

Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI)

Thứ Ba, 30/09/2014, 14:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 30-9, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về  việc "Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội" và Quyết định số 218-QĐ/TW quy định về "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền".

 

Quang cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch các công đoàn trực thuộc và báo cáo viên LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Theo đó, Quyết định số 217-QĐ/TW gồm có 5 chương, 19 điều nói rõ mục tiêu, tính chất của giám sát và phản biện xã hội; đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp, quyền và trách nhiệm trong giám sát và phản biện xã hội. Quyết định cũng đã nêu rõ điều kiện bảo đảm, khen thưởng, xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội.

Quyết định số 218-QĐ/TW gồm có 5 chương với 21 điều quy định nguyên tắc, phạm vi, chủ thể góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời nêu rõ trách nhiệm, nội dung, đối tượng, phương pháp góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Nguyễn Hoàng