Quảng Bình-Savannakhet hoàn thành công tác cắm mốc trên thực địa

Cập nhật lúc 11:10, Thứ Ba, 09/04/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Với mục tiêu tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt-Lào bảo đảm chính xác, hiện đại, bền vững và thống nhất trên toàn tuyến, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo hai tỉnh, Đội liên hiệp cắm mốc Quảng Bình-Savannakhet (CHDCND Lào) đã phối hợp tổ chức toàn bộ 3 đợt khảo sát song phương, xác định 9/9 vị trí mốc và tuyến đường công vụ từ cột mốc số 568 đến cột mốc số 576.

Do địa hình khu vực biên giới giữa hai tỉnh rất hiểm trở, điều kiện và thời tiết khắc nghiệt nhưng nhờ sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của hai Chính phủ, Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam-Lào và lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình-Savannakhet; sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân trong khu vực hai bên biên giới cùng với sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị tham gia, công tác cắm mốc trên thực địa giữa hai tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng mà Chính phủ hai nước giao với tổng giá trị đầu tư 17,878 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng mốc là 14,510 tỷ đồng. Hiện nay, các công trình cột mốc đã được bàn giao cho các lực lượng chức năng của hai tỉnh quản lý và bảo vệ.

Thông qua công tác cắm mốc đã góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Quảng Bình-Savannakhet, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

                                                                              Hữu Dũng
 

,
.
.
.