Hội thảo đầu kỳ dự án môi trường đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu

Cập nhật lúc 14:32, Thứ Sáu, 05/04/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 5-4, tại thành phố Đồng Hới, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội thảo đầu kỳ về dự án môi trường đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu các thành phố Đồng Hới (Quảng Bình ) và Hội An (Quảng Nam).

 

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có đại diện Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, tỉnh Quảng Nam... Về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã nhấn mạnh nguy cơ của biến đổi khí hậu đối với các tỉnh duyên hải miền Trung trong đó có Quảng Bình; đầu tư dự án chống biến đổi khí hậu là việc làm cấp bách vừa lâu dài tại các địa phương trong khu vực... Đồng chí cũng đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của hội thảo và những cam kết của tỉnh trong việc hợp tác với các bên liên quan để dự án tiến hành đúng tiến độ đề ra trên địa bàn tỉnh.

Sau phát biểu đề dẫn của bà Eri Honda, đại diện của ADB, đơn vị tư vấn đã báo cáo đề xuất khởi đầu dự án tại Đồng Hới và Hội An để các đại biểu thảo luận. Theo đó, tại Đồng Hới, dự án tập trung vào bán đảo Bảo Ninh, bao gồm quản lý nước mưa và nước thải (xử lý, tái sử dụng nước thải, xử lý và thu gom bùn); quản lý chống xói lở; phát triển đường đô thị, phát triển hạ tầng các khu đô thị... Đơn vị tư vấn cũng đã đề cập đến nguồn vốn cho dự án và những yêu cầu đặt ra với các địa phương triển khai dự án...

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý những vấn đề mà tư vấn đưa ra về xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo ứng phó biến đổi khí hậu đặc thù vùng miền Trung...

Đại diện ADB và UBND tỉnh Quảng Bình đã kết luận hội thảo, chốt lại những vấn đề đã được thống nhất cao tại hội thảo và sẽ bổ sung, chỉnh lý những vấn đề được góp ý, bổ sung nhằm hoàn thiện đề án...

                                                                                          V. P

 

,
.
.
.