Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh: Chỉ đạo các ngành, địa phương phòng chống cơn bão số 8

Cập nhật lúc 10:39, Thứ Bảy, 27/10/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 27-10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã họp nhanh để soát xét tình hình và tiếp tục chỉ đạo thực hiện các phương án phòng chống cơn bão số 8.

 

Đường đi và vị trí của cơn bão số 8. (Nguồn: TTDBKTTVTƯ)
Đường đi và vị trí của cơn bão số 8. (Nguồn: TTDBKTTVTƯ)

Dự họp có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,  các thành viên của Ban phòng chống lụt bão tỉnh. Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban phòng chống lụt bão tỉnh chủ trì cuộc họp.

Báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cho biết: Hồi 7 giờ ngày 27-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 110,9 độ kinh đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Nam khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km.

Đến 7 giờ ngày 28-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 106,5 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An khoảng 90km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ ngày 28-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ vĩ bắc; 105,5 độ kinh đông, trên khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8. Mặc dù tâm bão không đi vào vùng đất liền của tỉnh ta nhưng do hoàn lưu bão, chiều 27 và ngày 28-10 ở tỉnh ta sẽ có mưa lớn.

Ảnh mây vệ tinh của cơn bão số 8. (Nguồn: TTDBKTTVTƯ)
Ảnh mây vệ tinh của cơn bão số 8. (Nguồn: TTDBKTTVTƯ)

Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn cơ bản đã hoàn tất, 10 tàu thuyền cuối cùng với 69 ngư dân đang trên đường vào nơi trú ẩn an toàn. Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cũng đã kịp thời có các công điện gửi các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tích cực, chủ động phòng chống bão…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Tuân yêu cầu các ngành, địa phương không được chủ quan, tích cực thực hiện các nhiệm vụ cần thiết để phòng chống bão và mưa lụt. Ngay sau cuộc họp, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống bão và mưa lũ tại 3 khu vực.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra khu vực hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh. Đoàn công tác do đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban phòng chống lụt bão tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra khu vực các huyện Bố Trạch và Quảng Trạch. Đoàn công tác do đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra khu vực các huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa.

                                                                                  P. V
 

,
.
.
.