Toàn tỉnh xây dựng hoàn thành 5.884 nhà ở cho hộ nghèo

Cập nhật lúc 16:50, Thứ Sáu, 26/10/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 26-10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết, tổng số hộ được hỗ trợ theo đề án là 6.081 hộ; cho đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xây dựng hoàn thành 5.884 nhà, đạt 96,76% so với đề án được duyêt.

Trong đó, năm 2009 thực hiện hỗ trợ xây dựng 1.336 nhà; năm 2010 là 1.608 nhà; năm 2011 là 2.446 nhà và 6 tháng đầu năm 2012 hỗ trợ cho 494 nhà. Có 655 nhà của đồng bào dân tộc thiểu số, 68 nhà của hộ nghèo sống ở khu vực đô thị, số còn lại là đồng bào người Kinh sinh sống ở các địa bàn trong toàn tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Trong số này có 867 nhà được xây dựng chủ yếu bằng nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, trong đó huyện Minh Hoá có 680 nhà, Lệ Thuỷ 15 nhà, Quảng Ninh 91 nhà, Bố Trạch 20 nhà, Quảng Trạch 27 nhà, Tuyên Hoá 34 nhà. Những hộ này không được cấp thêm tiền hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương. Các huyện đã hoàn thành 100% chương trình gồm có Minh Hoá, Tuyên Hoá, Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Đồng Hới; huyện Quảng Trạch hoàn thành 1.529/1.572 nhà, Bố Trạch hoàn thành 1.892/2.005 nhà.

Tại hội nghị, đại diện Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng CSXH Chi nhánh Quảng Bình và UBND các huyện Lệ Thuỷ, Bố Trạch, Minh Hoá đã trình bày ý kiến đánh giá về kết quả cũng như một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các ngành, các cấp, các địa phương; sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức doanh nghiệp và đặc biệt là sự vươn lên của những hộ nghèo. Đồng chí yêu cầu UBND các huyện Bố Trạch và Quảng Trạch cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành kế hoạch đã phê duyệt trong năm 2012.

Theo kết quả điều tra năm 2011 và rà soát lại vào năm 2012 thì tổng số hộ nghèo theo chuẩn mới là 44.056 hộ, chiếm tỉ lệ 20,51% số hộ trong toàn tỉnh; trong đó có 7.429 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Do đó, các địa phương cần tích cực, chủ động và chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc tổ chức thực hiện để chuẩn bị cho chương trình 167 giai đoạn 2.

                                                                                      Thanh Hải
 

,
.
.
.